Liên hợp quốc sẽ hỗ trợ Afghanistan bất chấp lệnh cấm của Taliban

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Afghanistan, bất chấp việc Taliban cấm phụ nữ nước này làm việc cho LHQ.
Taliban đã đưa ra nhiều quy định hạn chế đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan

Taliban đã đưa ra nhiều quy định hạn chế đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan

Hôm 2-5, Tổng thư ký LHQ họp báo ở Doha (Qatar) sau cuộc họp với các phái viên của khoảng 20 quốc gia, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản.

Các bên đã thảo luận cách giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Afghanistan sau khi Taliban cấm phụ nữ nước này làm việc cho LHQ, bắt đầu từ tháng 4-2023. Sau động thái này, LHQ đề nghị tất cả nhân viên tại Afghanistan không tới văn phòng.

Ông Guterres cho biết các đại biểu tham gia cuộc họp bày tỏ quan ngại sâu sắc về vi phạm nhân quyền và sự hiện diện của các tổ chức khủng bố ở Afghanistan.

Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng cho biết các đại biểu nhất trí cần tiếp tục can dự để giúp ổn định Afghanistan. Ông Guterres nói rằng việc Taliban cấm phụ nữ Afghanistan làm việc cho LHQ là “không thể chấp nhận và gây nguy hiểm cho tính mạng nhiều người”.

Trước đó, ngày 28-4, Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua một nghị quyết yêu cầu chính quyền Taliban tại Afghanistan “nhanh chóng đảo ngược” tất cả các biện pháp hạn chế đối với phụ nữ, đặc biệt là lệnh cấm phụ nữ nước này làm việc cho LHQ.

Hội đồng Bảo an cũng hối thúc “tất cả các quốc gia và tổ chức sử dụng ảnh hưởng để thúc đẩy và nhanh chóng đảo ngược những chính sách này”.

LHQ hiện có khoảng 3.900 nhân viên làm việc tại nước này, trong đó khoảng 400 phụ nữ là người Afghanistan và 200 nhân viên nữ từ các quốc gia khác.

Kể từ khi lên nắm quyền điều hành đất nước hồi 8-2021, Taliban đã đưa ra nhiều quy định hạn chế đối với phụ nữ và trẻ em gái.