Liên hợp quốc cân nhắc giám sát chung tại Syria

ANTĐ - Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập đang cân nhắc khả năng thực thi sứ mệnh giám sát chung tại Syria với nỗ lực chấm dứt cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này trong bối cảnh bạo lực vẫn không ngừng gia tăng.

Phát biểu trước báo giới ngày 9-2, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết Tổng thư ký Liên đoàn Arập Nabil al-Araby đã thông báo cho ông về dự định đưa quan sát viên Liên đoàn Arập quay trở lại thực hiện sứ mệnh giám sát tại Syria đồng thời đề nghị LHQ cùng tham gia hoạt động này. “Tôi đã thông báo cho Hội đồng Bảo an, rất nhiều thành viên bày tỏ quan điểm về đề xuất này. Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tham vấn ý kiến của Hội đồng Bảo an trước khi công bố thông tin chi tiết. Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp bằng bất kỳ giá nào miễn là góp phần cải thiện tình hình hiện nay” - ông Ban Ki-moon nói và cho biết 15 ủy viên HĐBA LHQ sẽ thảo luận về đề xuất của Liên đoàn Arập trong vài ngày tới.

Kể từ tháng 3-2011 đến nay, đã có hơn 5.000 người thiệt mạng trong các cuộc xung đột tại Syria.