- Pháp đề xuất đền bù ít hơn chi phí Nga bỏ ra cho tàu Mistral
- Latvia tuyên bố phát hiện chiến đấu cơ Nga áp sát không phận
- Lầu Năm Góc “nài nỉ” Thượng viện cho phép mua động cơ tên lửa Nga
Theo tờ Neatkariga Rita Avize của Latvia, một vài hệ thống radar tương tự cũng đã được lắp đặt tại các thành phố Rezekne và Lielvarde miền đông nước này, cách thủ đô Riga lần lượt 220km và 50km. Tất cả các hệ thống trên sẽ bao trùm toàn bộ không phận của Latvia và thậm chỉ cả phần lớn các quốc gia Baltic.
Các hệ thống trên sẽ bao trùm toàn bộ không phận của Latvia và thậm chỉ cả phần lớn các quốc gia Baltic
Chỉ huy lực lượng vũ trang quốc gia Latvia, Raimonds Graube đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các hệ thống radar này trước việc có ngày càng nhiều máy bay di chuyển gần biên giới của họ.
Latvia đã là thành viên chính thức của NATO kể từ năm 2004 và đang cố gắng đạt được mức yêu cầu của khối đồng minh là dành ra 2% GDP mỗi năm cho quân sự cho tới năm 2020, Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Raimonds Vejoni nói với hãng tin Sputnik vào tháng trước.
Vào hôm 13-5, đại diện quân đội Lithuania cũng cho biết các quốc gia vùng Baltics bao gồm Lithuania, Latvia và Estonia đang chuẩn bị đề nghị NATO triển khai quân đội đến đóng quân lâu dài tại khu vực này, nhằm chống lại mối đe doạ an ninh từ Nga.
Trong hội nghị thượng đỉnh NATO tại xứ Wales vào tháng 9 năm ngoái, khối đồng minh đã thống nhất luân phiên điều quân đến khu vực Đông Âu, gần với lãnh thổ Nga, tuy nhiên chỉ theo kiểu luân phiên chứ không phải đóng quân lâu dài tại các căn cứ kiên cố.
Moscow đã cảnh báo rằng việc đóng quân lâu dài ở các nước gần với Nga sẽ vi phạm thoả thuận 25 năm về việc hạn chế hoạt động của NATO tại biên giới phía tây của Nga.