Lật tẩy ổ buôn lậu ma túy sau cái chết của nam sinh 14 tuổi ở Hồng Kông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cảnh sát Hồng Kông (Trung Quốc) đã bắt giữ 3 người và thu giữ số ma túy bất hợp pháp trị giá 700.000 HKD (90.900 USD) sau khi một học sinh 14 tuổi được phát hiện tử vong trong một nhà khách ở khu giải trí Tsim Sha Tsui.
Nhà khách Chungking Mansions, nơi một thiếu niên 14 tuổi tử vong

Nhà khách Chungking Mansions, nơi một thiếu niên 14 tuổi tử vong

Nạn nhân, người gốc Ukraine và có thẻ căn cước Hồng Kông, được tìm thấy đã chết trên giường tại một trong những căn phòng ở khu nhà khách Chungking Mansions trên đường Nathan vào sáng 17-12. “Không có vết thương rõ ràng nào được tìm thấy trên người nạn nhân. Vì các vật dụng dùng để sử dụng ma túy bất hợp pháp được tìm thấy trong khuôn viên, nên có khả năng cậu ta đã chết vì dùng ma túy quá liều”, ông Alan Chung - quyền chỉ huy đơn vị tội phạm khu vực Tây Kowloon ngày 19-12 cho biết.

Cảnh sát đã được gọi đến nhà khách vào khoảng 9h30 sáng 17-12 sau khi nhận được báo cáo từ một người quản lý. Người này khai với các sĩ quan cảnh sát rằng người thuê phòng - một người đàn ông 56 tuổi - báo với anh ta rằng cậu bé đã bất tỉnh. Khi tới nơi, cảnh sát xác nhận thiếu niên đã chết. Người thuê nhà quốc tịch

Bahamas phàn nàn về việc cảm thấy không khỏe nên được đưa đến Bệnh viện Queen Elizabeth để kiểm tra. Anh ta mang theo giấy tờ tùy thân dạng tạm thời cho phép ở lại thành phố nhưng cấm làm việc. Người này đã sống trong nhà khách được khoảng 6 tháng.

Nhân viên điều tra đã kiểm tra đoạn phim từ camera an ninh cho thấy, nạn nhân và một cậu bé tuổi thiếu niên khác vào nhà khách lúc 3h sáng 17-12. Thiếu niên còn lại, sau đó được xác định là một cậu bé 15 tuổi, đã bỏ đi một mình vào khoảng 6h30 sáng cùng ngày. Vào khoảng 20h ngày 18-12, cảnh sát tìm thấy cậu bé 15 tuổi đó trong căn hộ chung cư ở Ngau Tau Kok. Bên trong căn hộ, cảnh sát thu giữ 720 gram cocaine. Đối tượng bị giam giữ vì tình nghi buôn bán loại ma túy nguy hiểm - một hành vi phạm tội có thể bị kết án tù chung thân và phạt 5 triệu HKD. Nghi phạm thất học, là bạn của nạn nhân. Theo ông Alan Chung, cả hai bị tình nghi vào nhà nghỉ để mua bán trái phép chất ma túy.

Điều tra mở rộng, canh sát đã bắt thêm người cha 47 tuổi của cậu bé 15 tuổi vì cáo buộc buôn bán ma túy. Cảnh sát cũng đã bắt giữ người thuê nhà người Bahamas vì nghi ngờ đối xử tệ bạc với nạn nhân và cho phép cơ sở của anh ta được sử dụng làm hang ổ ma túy. Các cuộc điều tra cho thấy nạn nhân quen biết người đàn ông Bahamas kia nên đã đến nhà khách khoảng một hoặc hai tuần trước. Cậu bé là học sinh cấp hai tại trường Đông Kowloon và sống với cha ở Tseung Kwan O. Tính đến trưa 19-12, 3 nghi phạm vẫn đang bị tạm giữ để thẩm vấn.

Sự việc một lần nữa cho thấy lứa tuổi thanh thiếu niên rất dễ bị lợi dụng để buôn bán ma túy hoặc các con đường phạm tội phạm khác mặc dù số liệu về tội phạm ở Hồng Kông giảm mạnh trong những năm gần đây. Số liệu tạm thời cho thấy, các vụ bắt giữ 5 loại ma túy bất hợp pháp lớn tại đặc khu này, gồm cocaine, cần sa, ma túy đá, heroin và ketamine trong 10 tháng đầu năm 2022 đã giảm 28,6% xuống còn 5,3 tấn so với 7,4 tấn được ghi nhận trong cùng kỳ năm 2021. Con số này không bao gồm một lượng ma túy lỏng trị giá 1,1 tỷ HKD được ngụy trang dưới dạng các thùng nước dừa đã bị các quan chức hải quan thu giữ vào tháng 10. Lô hàng nặng 1,8 tấn là vụ bắt giữ ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở Hồng Kông tính theo giá trị và lớn thứ hai tính theo trọng lượng.