- Ukraine đề nghị NATO tấn công tên lửa và UAV Nga
- Các quốc gia NATO ngày càng đề cập nhiều hơn đến việc đưa quân tới Ukraine
- Tổng thư ký NATO kêu gọi nhanh chóng cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine
|
Lãnh đạo các nước tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington, Mỹ |
Tuyên bố được thông qua hôm 10-7 tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington, Mỹ. Nhấn mạnh sự thống nhất và đoàn kết trong vấn đề Ukraine, lãnh đạo các nước NATO cho biết “cùng chia sẻ các giá trị chung: tự do cá nhân, nhân quyền, dân chủ và thượng tôn pháp luật”.
Các nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường vai trò của NATO trong việc hỗ trợ Ukraine và phối hợp cung cấp thiết bị quân sự cũng như huấn luyện binh sĩ Ukraine.
Kể từ khi Nga bắt đầu phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, mỗi năm NATO viện trợ quân sự trị giá 40 tỷ euro (khoảng 43 tỷ USD) cho Ukraine. Các thành viên đã nhất trí sẽ duy trì mức viện trợ này trong năm tới.
Các nhà lãnh đạo cũng khẳng định sẽ nỗ lực tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng của nước mình và cho biết đạn dược đang cạn kiệt trên chiến trường Ukraine.
Phát biểu với báo giới, Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg nói rằng sự hỗ trợ của NATO càng đáng tin cậy và lâu dài thì chiến sự có thể kết thúc sớm hơn.