Làm thủ tục dự thi xong, sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may

ANTĐ - Sáng 30-6, tại Hà Nội, trong nắng nóng gay gắt, các sỹ tử đã đến làm thủ tục dự thi kỳ thi THPT Quốc gia 2015...

Lịch thi cụ thể kỳ thi THPT Quốc Gia:


Tìm phòng thi trên sơ đồ ở địa điểm thi Đại học Sư phạm Hà Nội
Thí sinh làm thủ tục nhận phòng thi tại hội đồng thi Đại học Sư phạm Hà Nội. Kỳ thi này tổ chức thi 8 môn: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ. Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải thi 4 môn, gồm 3 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một môn do thí sinh tự chọn trong các môn thi còn lại.
Kỳ thi THPT quốc gia năm nay sẽ lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT; cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông; Cung cấp dữ liệu làm căn cứ để tuyển sinh ĐH, CĐ.
Xe ô tô của Bộ tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an, tham gia tiếp sức mùa thi chở các thí sinh đến địa điểm thi tại ĐH Sư phạm Hà Nội. Năm nay các thí sinh sẽ thi trong cái nóng trên 39 độ.
Phút thư giãn của các sĩ tử trước khi bước vào kỳ thi quan trọng
Sau khi làm thủ tục dự thi, mặc trời nắng nóng, các sĩ tử đổ xô về Văn Miếu Quốc Tử Giám để thắp hương cầu may mắn cho kỳ thi
Phụ huynh và các thí sinh cùng cầu may mắn...
Gương mặt lo lắng của một sĩ tử
Nhiều sỹ tử cũng tranh thủ xin chữ cầu may với mong muốn học giỏi, hiểu biết rộng.