Italia:

Ký thỏa thuận đồng ý cho chồng… lạm dụng tình dục

ANTĐ - Một phụ nữ  31 tuổi đến từ thành phố Padua, miền Bắc Italia đã đâm đơn ly dị và kiện chồng vì sự ngược đãi của ông trong suốt 7 năm cô làm “nô lệ tình dục”.

Theo tờ The Daily Telegraph đưa tin, năm 24 tuổi người phụ nữ này đã ký một bản hợp đồng hôn nhân dài 2 trang để cưới người bạn trai lớn hơn 10 tuổi của mình. Theo đó, người chồng được gọi là “ông chủ” còn người vợ là “nô lệ” cho chồng mình.

Tờ báo cũng đưa ra một số điều khoản trong bản hợp đồng:

“Nô lệ đồng ý nghe theo và đáp ứng các đòi hỏi của ông chủ”.

“Nô lệ đồng ý để cho ông chủ tùy ý sử dụng thân xác của mình và sử dụng nó bất cứ khi nào có nhu cầu”.

Cặp vợ chồng đã ly thân từ năm ngoái và cô vợ bắt đầu tiến hành các thủ tục để kiện ông chồng. Trong đơn gửi tòa, cô cho biết mình đã bị chồng lạm dụng tình dục trong suốt thời gian chung sống.

Tuy nhiên ông chồng lại biện luận rằng tất cả những hành động dựa trên sự đồng thuận giữa hai người và cô vợ đã tự nguyện ký vào bản hợp đồng.

 


Câu chuyện trên của người phụ nữ không khác gì nội dung trong truyện “Năm mươi sắc thái của màu xám” của tác giả E.L. James người Anh. Đây là cuốn truyện khiêu dâm giữa một doanh nhân và một cô sinh viên ngành văn chương. Trong truyện, cô sinh viên cũng đồng ý ký vào một bản thỏa thuận để chiều theo các đòi hỏi quan hệ “lập dị” của người doanh nhân.