Ký kết Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 26/10, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Chương trình phối hợp công tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Bộ Công an về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội gồm một số nội dung: Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan; Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, bảo vệ bí mật nhà nước; Phối hợp nghiên cứu khoa học, hội thảo, tọa đàm để đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, giải pháp công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; Phối hợp biên soạn, xuất bản, phát hành sách, tài liệu tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học, quảng bá các ấn phẩm xuất bản của Bộ Công an và Nhà xuất bản nhằm lan tỏa, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong bảo vệ an ninh, trật tự; Phối hợp tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực an ninh, trật tự, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Phối hợp xây dựng và phát triển các đơn vị tuyên truyền, xuất bản trong Công an nhân dân; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, xuất bản; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thông tin, từ nhiều năm nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với nhiều đơn vị thuộc Bộ Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tích cực bảo vệ Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua nhiều nội dung phối hợp như nghiên cứu khoa học, biên soạn, xuất bản sách; tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học; trưng bày, giới thiệu sách; đồng hành trong các hoạt động an sinh xã hội, giao lưu văn hóa, văn nghệ... đã ngày càng củng cố mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Theo PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Hội nghị ký kết hôm nay tiếp tục khẳng định sự quan tâm đặc biệt sâu sắc của lãnh đạo Bộ Công an đối với nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh việc học tập lý luận chính trị, rèn luyện bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng thời, Hội nghị này cũng thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong việc củng cố, mở rộng và nâng cao hiệu quả phối hợp với Bộ Công an trong thời gian tới.

Bộ Công an và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ký kết Quy chế phối hợp.

Bộ Công an và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ký kết Quy chế phối hợp.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, với mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết ban hành và nội dung phối hợp mà quy chế hôm nay đã đề cập tới, đây là sự kiện quan trọng, là điều kiện thuận lợi để hai cơ quan tăng cường hợp tác, gắn kết, chia sẻ, tạo tiếng nói chung để phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ, công chức, công nhân viên hai cơ quan trao đổi, học hỏi, đoàn kết, gắn bó hơn trong công tác.

Bộ Công an trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho lãnh đạo Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Bộ Công an trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho lãnh đạo Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Để Quy chế phối hợp sớm đi vào thực tiễn và có hiệu quả thiết thực, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đề nghị và mong muốn, ngay sau Hội nghị, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quy chế, chỉ đạo đơn vị chức năng được giao làm đầu mối phối hợp chặt chẽ với đơn vị đầu mối của Bộ Công an, tích cực phát huy vai trò thường trực, chủ động tham mưu cho lãnh đạo hai cơ quan tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Quy chế, duy trì tốt về công tác phối hợp, đề xuất sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Quy chế định kỳ, đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả và sửa đổi, bổ sung Quy chế.

Tại hội nghị, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã trao tặng Tủ sách điện tử “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” cho Bộ Công an. Dịp này, Bộ Công an trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Bằng khen về “Thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ tuyên truyền, bảo vệ an ninh trật tự” của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân thuộc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.