Việt Nam tham gia cùng cộng đồng quốc tế giải quyết khủng hoảng an ninh lương thực

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Khóa họp Hội đồng kinh tế - xã hội của Liên hợp quốc (ECOSOC) về các hoạt động hỗ trợ nhân đạo năm 2023 diễn ra tại Geneva, với các phiên thảo luận về giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực và nguy cơ xảy ra nạn đói trên thế giới. Đại diện cho Việt Nam tham dự Khóa họp, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva đã có phát biểu tại phiên thảo luận chuyên đề cấp cao và phiên thảo luận chung ngày 21-6 của Khóa họp.
Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai phát biểu ở phiên thảo luận chung tại Khóa họp Hội đồng kinh tế - xã hội của Liên hợp quốc (ECOSOC) về các hoạt động hỗ trợ nhân đạo năm 2023

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai phát biểu ở phiên thảo luận chung tại Khóa họp Hội đồng kinh tế - xã hội của Liên hợp quốc (ECOSOC) về các hoạt động hỗ trợ nhân đạo năm 2023

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai khẳng định, Việt Nam ghi nhận tầm quan trọng của hoạt động hỗ trợ nhân đạo và ủng hộ vai trò của các cơ quan liên quan của LHQ trong việc huy động và cung cấp hỗ trợ nhân đạo trong các tình huống xung đột, thiên tai và các tình huống khẩn cấp khác, ứng phó hiệu quả với tình trạng mất an ninh lương thực. Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh LHQ chia sẻ mối quan tâm và cam kết tham gia cùng cộng đồng quốc tế giải quyết khủng hoảng an ninh lương thực toàn cầu đang đe dọa trực tiếp cuộc sống của hàng trăm triệu người trên thế giới, nhất là ở các nước kém phát triển và các nước bị ảnh hưởng bởi xung đột, thiên tai, dịch bệnh, hoặc biến đổi khí hậu.

Đại sứ cũng cho biết, trong khả năng của mình, Việt Nam đã đóng góp tài chính cho Cơ chế COVAX (tiếp cận toàn cầu với vaccine Covid-19) và đoàn kết cùng cộng đồng quốc tế đẩy lùi đại dịch Covid-19. Năm 2022, Việt Nam đã đóng góp vào Quỹ nhân đạo khẩn cấp của LHQ để hỗ trợ những người gặp khó khăn. Để giải quyết thách thức toàn cầu về mất an ninh lương thực và nguy cơ xảy ra nạn đói, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai nêu rõ, cần thúc đẩy hợp tác đa phương và đoàn kết quốc tế để tìm ra giải pháp toàn cầu và toàn diện.

Trong thời gian tới, cần hỗ trợ các quốc gia đang bị khủng hoảng lương thực đe dọa, khôi phục chuỗi cung ứng toàn cầu và kiểm soát áp lực tăng giá nông sản để phục hồi sau đại dịch Covid-19. Về dài hạn, các quốc gia thành viên LHQ cần hướng tới mục tiêu bao trùm là xây dựng hệ thống lương thực toàn diện và bền vững, đồng thời đầu tư phát triển nông nghiệp có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu để tăng sản lượng thu hoạch, gắn với giải quyết mối liên hệ giữa hòa bình và phát triển.

Đại sứ cũng nhấn mạnh, hòa bình và ổn định là điều kiện tiên quyết cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo; chỉ có thể tiến hành các hoạt động cứu trợ nhân đạo một cách an toàn và không bị cản trở cho những người gặp khó khăn trong một môi trường hòa bình và ổn định. Theo Đại sứ, các hoạt động cứu trợ nhân đạo phải dựa trên các nguyên tắc trung lập, công bằng, độc lập, tôn trọng Hiến chương LHQ và luật nhân đạo quốc tế, đồng thời phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và nhu cầu cụ thể của mỗi quốc gia.

Tại phiên thảo luận, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai chia sẻ về chính sách lấy con người làm trung tâm và thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và đóng góp vào an ninh lương thực thế giới. Việt Nam đang thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xử lý mối liên hệ giữa sản xuất lương thực, năng lượng, nguồn nước và thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và xây dựng nông thôn mới, phục hồi sau đại dịch Covid-19 và phát triển bao trùm. Bên cạnh đó, Đại sứ cũng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng tham gia các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm bảo đảm an ninh lương thực thế giới, giải quyết những thách thức cấp bách về mất an ninh lương thực đang gia tăng, cũng như chia sẻ kinh nghiệm với các nước về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.