Ký kết quy chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với Đoàn Luật sư Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 19-10, các Cơ quan tiến hành tố tụng thành phố Hà Nội và Đoàn luật sư thành phố đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp thực hiện các quy định về Chỉ định người bào chữa trong tố tụng hình sự.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an TP. Hà Nội; ông Đào Thịnh Cường - Viện trưởng viện KSND thành phố; ông Nguyễn Hữu Chính, Chánh án TAND thành phố Hà Nội; Luật sư Đào Ngọc Chuyền, Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội thực hiện ký kết quy chế

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an TP. Hà Nội; ông Đào Thịnh Cường - Viện trưởng viện KSND thành phố; ông Nguyễn Hữu Chính, Chánh án TAND thành phố Hà Nội; Luật sư Đào Ngọc Chuyền, Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội thực hiện ký kết quy chế

Tham dự Lễ ký kết quy chế gồm các ông Nguyễn Hữu Chính, Chánh án TAND thành phố Hà Nội; Đào Thịnh Cường - Viện trưởng VKSND thành phố; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an TP. Hà Nội và đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện; Luật sư Đào Ngọc Chuyền, Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cùng các luật sư trong Ban Chủ nhiệm, thành viên Hội đồng Khen thưởng - Kỷ luật và các đại biểu đại diện các luật sư thành viên của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

Để thực hiện có hiệu quả quy định về Chỉ định người bào chữa trong tố tụng hình sự và nâng cao mối quan hệ phối hợp giữa Cơ quan tiến hành tố tụng hình sự hai cấp của thành phố Hà Nội và Đoàn luật sư thành phố, ngày 21-4-2023, các đơn vị đã tổ chức thành công Hội nghị phối hợp về công tác tố tụng hình sự.

Lễ ký kết quy chế phối hợp

Lễ ký kết quy chế phối hợp

Theo đó, các đơn vị đã giao Đoàn luật sư là đơn vị phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp. Sau 5 tháng dự thảo, các Cơ quan tiến hành tố tụng và Đoàn luật sư thành phố đã thống nhất tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Cơ quan tiến hành tố tụng hình sự với Đoàn luật sư thành phố Hà Nội về việc thực hiện các quy định về Chỉ định người bào chữa trong tố tụng hình sự.

Sau nhiều lần dự thảo, các đơn vị đã thống nhất và tổ chức Lễ Quy chế phối hợp gồm 3 chương 12 Điều.

Đại diện các đơn vị và Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội chụp ảnh lưu niệm

Đại diện các đơn vị và Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội chụp ảnh lưu niệm

Nội dung ký kết gồm: Tăng cường củng cố quan hệ phối hợp trong việc thực hiện quy định về Chỉ định người bào chữa trong tố tụng hình sự giữa Cơ quan tiến hành hành tố tụng hình sự hai cấp của thành phố Hà Nội và Đoàn luật sư thành phố.

Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người tiến hành tố tụng, luật sư khi tham gia tố tụng; Bảo đảm quyền được bào chữa của người bị buộc tội thuộc trường hợp chỉ định người bào chữa khi tham gia tố tụng được thực hiện theo quy định của pháp luật.