Kiev không công nhận khoản nợ khí đốt 3,5 tỉ USD Nga đặt ra

ANTĐ - Bộ trưởng năng lượng Ukraine Yuioy Prodan cho biết, Ukraine không công nhận khoản nợ khí đốt 3,5 tỉ USD mà tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đặt ra. 

“Chúng tôi không thể chấp nhận những số liệu mà tập đoàn Gazprom đưa ra, vì khoản nợ họ nói đến đã bao gồm lượng khí đốt được tính theo giá mới chưa được chấp nhận bởi Ukraine là khoảng gần 500 USD/1000 m3 khí đốt”, Bộ trưởng năng lượng Ukraine Yuioy Prodan nói.

Nga muốn chuyển sang kiểu mua khí đốt thanh toán trước với Ukraine từ tháng 5

Vào hôm 7/5, Gazprom đã thông báo rằng họ chưa nhận được bất kì khoản chi trả nào từ Ukraine trong tháng 4, với tổng tiền nợ khí đốt là 3,5 tỉ USD.

Khi được hỏi liệu Ukraine có thể chuyển sang kiểu mua khí đốt trả trước với Nga hay không, ông Prodan đã trả lời rằng Ukraine không thể thực hiện được điều này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trả lời trong cuộc nói chuyện trực tiếp trên truyền hình vào ngày 19/4 rằng Moscow có thể chấp nhập việc chậm trả nợ của Ukraine thêm một tháng nữa, nhưng từ tháng sau, việc mua bán khí đốt sẽ được chuyển sang kiểu trả tiền trước.

Công ty năng lượng quốc gia Naftogaz của Ukraine được đề hạn chót để thanh toán tiền khí đốt tháng 4 cho Nga là vào ngày 7/5.

Ukraine từ chối công nhận giá khí đốt 485.5 USD/1.000 m3, mặc dù điều này nằm trong hợp đồng được hai bên kí vào năm 2009. Kiev muốn mua khí đốt với giá 268.5 USD/1000 m3 như trước khi Nga huỷ bỏ 2 giao kèo giảm giá vào ngày 1/4.

Vào tháng 12-2013, Nga rút lại thoả thuận giảm 25% giá khí đốt, khiến giá tăng lên 400 USD vì việc chậm trả nợ của Kiev. Một thoả thuận giảm 100 USD trên mỗi 1.000 m3 khí đốt bán ra cũng bị Nga huỷ bỏ, sau khi bán đảo Crimea được sáp nhập với Liên bang. Điều này dẫn đến việc Nga toàn quyền sở hữu cảng Sevastopol ở Crimea mà không phải thuê của Ukraine cùng giảm giá khí đốt như thoả thuận trước đây nữa.