Không quân Nga tiếp nhận thêm một lô máy bay chiến đấu Su-30M2

ANTĐ - Ngày 5-8, tập đoàn sản xuất máy bay Sukhoi của Nga cho biết họ đã bàn giao một lô máy bay chiến đấu đa năng tiếp theo cho không quân nước này.

Sukhoi cho biết trong một thông cáo báo chí rằng: “Theo chương trình mua sắm vũ khí nhà nước, tập đoàn Sukhoi đã bàn giao một lô máy bay chiến đấu Su-30M2 cho không quân Nga". Tuy nhiên, họ không cho biết lô này gồm bao nhiêu chiếc máy bay.

Lô máy bay chiến đấu Su-30M2 mới này được cho là đã được đưa đến căn cứ không quân ở thành phố Komsomolsk-on-Amur của Nga, nơi chúng đã được thử nghiệm.

“Số máy bay chiến đấu mới này đã được đưa tới những nơi triển khai thường trực của chúng. Thêm nhiều máy bay chiến đấu Su-30M2 nữa sẽ được bàn giao cho không quân vào cuối năm nay", thông cáo báo chí viết tiếp.

Không quân Nga tiếp nhận thêm một lô máy bay chiến đấu Su-30M2 ảnh 1
Máy bay chiến đấu Su-30M2 của không quân Nga

Su-30M2 là biến thể 2 ghế ngồi của của máy bay Su-30. Chúng được trang bị các vũ khí chính xác cao và có thể tấn công cả các mục tiêu trên đất liền và trên biển.

Su-30M2 có khả năng tăng tốc độ lên tới 2.100 km/giờ, bán kính chiến đấu 1.500 km. Máy bay được trang bị 01 pháo bắn nhanh 30mm và có 12 điểm treo các loại bom và tên lửa ở ngoài cánh và dưới bụng.

Trước đó, có thông tin cho rằng, đến cuối năm 2014, thêm nhiều máy bay chiến đấu nữa sẽ được triển khai tới các căn cứ không quân tại quân khu phương đông của Nga, gồm: máy bay chiến đấu đa năng Su-30M2 và Su-30SM, máy bay vận tải quân sự An-140-100, máy bay chở khách tầm trung An-148-100E, và máy bay tuần tiễu chống ngầm hiện đại hóa Il-38N.