Không quân Nga chính thức được biên chế T-50 vào năm 2016

ANTĐ - Hôm 30-1, Trang mạng khoa học kỹ thuật quốc phòng Trung Quốc đưa tin, vào năm 2016, Không quân Nga sẽ chính thức có được sự phục vụ của siêu chiến đấu cơ thế hệ năm T-50 (PAK FA).


Không quân Nga chính thức được biên chế T-50 vào năm 2016 ảnh 1Chiến đấu cơ thế hệ năm T-50 (PAK FA)

Dự kiến máy bay chiến đấu thế hệ mới nhất T-50 sẽ được bàn giao cho quân đội Nga vào năm 2016. "Đây là dòng máy bay có tính năng không thua kém F-22, thậm chí còn vượt trội chiến đấu cơ thế hệ năm này của Mỹ", Thượng tướng Viktor Bondarev - Tư lệnh Không quân Nga cho biết. 

Hiện nay máy bay chiến đấu biên chế cho quân đội Nga chủ yếu là Su-30M và Su-35S thế hệ 4 ++, cùng với máy bay cường kích Su-25. Tuy nhiên, năm sau không quân Nga sẽ bắt đầu nhận dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Sukhoi T-50 cực kỳ hiện đại.

Sukhoi T-50 được thiết kế để thay thế những chiếc MiG-29 Fulcrum và Su-27 Flanker trong kho vũ khí của Nga. T-50 được trang bị hệ thống hàng không hiện đại, siêu động cơ, với hệ thống điều khiển điện tử tiên tiến, được cho là để cạnh tranh với máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ.

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm quan T-50

T-50 có thể mang theo tối đa 10 tấn vũ khí, trang bị 10 giá treo để gắn các loại tên lửa mới nhất của quân đội Nga như: Tên lửa không đối không tầm ngắn R-73; tên lửa không đối không tầm trung R-77; tên lửa không đối đất Kh-31 hoặc không đối hạm như Kh-35 Uran, Kh-41 Moskit và các loại bom dẫn đường chính xác cao KAB-500KR.

Ngoài ra, T-50 còn được trang bị hai khẩu pháo 30mm và loại tên lửa “không đối không” tầm xa có bán kính tiêu diệt mục tiêu lên tới 400km.

Bên cạnh đó, siêu chiến đấu cơ T-50 còn được sử dụng các công nghệ vật liệu mới kết hợp với thiết kế cấu trúc thân đặc biệt giúp nó qua mặt được các hệ thống radar phòng không của đối phương, được coi là máy bay chiến đấu có khả năng tàng hình tốt nhất hiện nay trên thế giới.