Khẩu AK đặc biệt của lính đặc nhiệm FSB Nga

ANTD.VN - Với bộ kit Kochevnik, khẩu AK thông thường đã biến thành bản bullpup hiện đại để trang bị cho lực lượng đặc nhiệm Nga. 
Trong số những vũ khí được "thửa riêng" cho đặc nhiệm FSB của Nga có khẩu AK bản bullpup.
Thiết kế kiểu bullpup sẽ loại bỏ báng súng, đưa cò khai hỏa lên trên băng đạn, điều này giúp giảm chiều dài tổng thể súng, trong khi vẫn đảm bảo uy lực công phá.
Với môi trường hoạt động đặc biệt, lính đặc nhiệm FSB cần những khẩu súng tiểu liên đủ uy lực và ngắn để dễ cơ động.
Súng trường tấn công AK có uy lực công phá cao, nhưng dài, không phù hợp khi chiến đấu trong không gian hẹp.
Chính vì thế, thay đổi súng trường AK theo kiểu pullpup là giải pháp không thể tốt hơn cho lính đặc nhiệm.
Với bộ kit Kochevnik, những khẩu AK thông thường liền biến thành biến thể AK đặc biệt.
Theo đó báng, tay cầm và cò phía sau, ốp bọc nòng đều được loại bỏ.
Hệ thống khai hỏa mới được kết nối qua dây cáp nhỏ với tay cầm kết hợp cò súng được chuyển lên phía trước băng đạn.
Một bộ ốp nòng mới với các ray picatinny được làm bằng hợp kim nhôm được lắp đặt.
Với các ray picatinny này, các phụ kiện như ống ngắm, đèn bin, tay cầm phụ thêm có thể dễ dàng lắp đặt.
Ngoài ra chụp bù giật đầu nòng cũng được thiết kế lại lớn hơn để hạn chế tia lửa phát ra trong lúc khai hỏa, tránh làm lộ vị trí.
Khẩu AK đặc biệt kiểu bullpub này có thể lắp được các loại băng đạn 30 và 40 viên.
Ngoài ra nhờ thiết kế chụp bù giật mới cũng giúp người lính kiểm soát tốt hơn độ giật của súng, từ đó tăng độ chính xác khi khai hỏa.

Mọi thông số như tầm bắn, tốc độ bắn, sơ tốc đầu đạn vẫn giữ như khẩu AK nguyên bản.

Có thể nói bộ kit Kochevnik đã giúp lột xác những khẩu AK huyền thoại thành một vũ khí mới ưa thích của lực lượng đặc nhiệm.
Nga đã biên chế số lượng nhất định súng AK bản đặc biệt bullpup để trang bị cho lực lượng đặc nhiệm FSB.
Việc chế tạo bộ kit để biến những khẩu AK huyền thoại thành súng AK bản bullpup không còn là điều mới lạ. Ngay cả Ukraine cũng đã làm điều này từ hàng thập kỷ trước.

Tuy vậy giới quan sát cho rằng, giải pháp vũ khí này là tối ưu cho lực lượng đặc biệt, nhưng lại không phù hợp để trang bị đại trà cho bộ binh.

Bởi chi phí tốn kém, cũng như người lính sử dụng đòi hỏi phải có nhiều kỹ năng, điều mà chỉ binh sĩ đặc nhiệm có thể đáp ứng.