- Cánh mới cho 'ông già' A-10 Thunderbolt II giúp chúng bay ít nhất đến năm 2030
- M198 Howitzer tuy đã lạc hậu nhưng vẫn rất đáng gờm trên chiến trường
|
Hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford là tàu lớp Gerald R .Ford thuộc nhóm siêu hàng không mẫu hạm của Hải quân Hoa Kỳ. |
|
Con tàu được đặt tên theo Tổng thống thứ 38 của Hoa Kỳ là Gerald R.Ford... |
|
… là người từng phục vụ hải quân trong chiến tranh thế giới thứ 2 trên chiếc hàng không mẫu hạm hạng nhẹ tên USS Monterey ở chiến trường Thái Bình Dương. |
|
Chiếc tàu sân bay mới nhất của Hải quân Mỹ, U.S.S. Gerald R. Ford, đã trở thành vũ khí chiến tranh đắt nhất hành tinh do chậm tiến độ. |
|
Tổng chi phí đã lên tới 12,9 tỷ đôla Mỹ, vượt gấp đôi tổng ngân sách dự kiến ban đầu. |
|
USS Gerald R. Ford có diện tích sân bay 333 x 78 m, chở được hơn 75 máy bay các loại và 4660 thủy thủ. |
|
Tàu có độ choán nước 100.000-110.000 tấn |
|
Tàu sử dụng 2 lò phản ứng hạt nhân A1B |
|
Tàu sân bay Gerald R.Ford được trang bị 4 chân vịt |
|
Các chân vịt sẽ giúp tàu thuộc lớp Gerald R. Ford đạt được tốc độ 35 dặm/giờ (56 km/h) |
|
Hệ thống EMALS có khả năng tăng 25% số máy bay hoạt động mỗi ngày so với hệ thống phóng truyền thống… |
|
…nhưng giảm được 25% số người vận hành. |
|
Tàu được trang bị tên lửa chống hạm RIM-162 Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM)… |
|
…tên lửa phòng không RIM-116 Rolling Airframe Missile (RAM)… |
|
…hệ thống phòng thủ tầm gần Close-in weapon system (CIWS). |