A-10 Thunderbolt II (Thần sấm II) là loại phi cơ tấn công mặt đất và
chi viện không quân trực tiếp của Mỹ
A-10 là loại phi cơ một chỗ ngồi. Buồng lái được trang bị lớp giáp Titan dày từ 12,7mm đến 38,1mm với tổng trọng lượng lên đến 408 kg.
Do không cần bay nhanh nên A-10 được trang bị động cơ loại turbofan, hai động cơ gắn trên lưng tạo nên hình dáng đặc trưng cho A-10.
Hỏa lực chính gồm một súng đại liên 30mm GAU-8 Avenger với 1.174 viên đạn, tốc độ bắn được chỉnh giảm xuống còn 3.900 viên/phút.
Hình ảnh một chiếc xe tăng đang bị GAU-8 Avenger tấn công
Tên lửa không đối đất AGM-65 Maverick được trang bị cho A-10 có thể phá hủy hoàn toàn một xe tăng sau một lần phóng.
Ngoài ra A-10 còn được trang bị tên lửa AIM-9 Sidewinder, AGM-114 Hellfire, Rocket, Bom GBU-10, Paveway, CBU-87, Mark 84.
Đây là chiếc máy bay đầu tiên của Không lực Hoa Kỳ thiết kế riêng cho nhiệm vụ yểm trợ cận chiến từ trên không.
Cho đến nay, tuy A-10 không còn được sản xuất nữa nhưng Không lực Hoa Kỳ vẫn chưa có ý định thay thế nó.
Từ năm 2005 các chiếc A-10 đang sử dụng đều được bắt đầu nâng cấp lên chuẩn A-10C