Khám phá phiên bản M113 độ 'cực dị' của Australia

ANTD.VN - Bằng cách trang bị thêm tháp pháo của xe thiết giáp đã loại biên, thiết vận xa M113 sẽ trở thành xe hỗ trợ hỏa lực mang vũ khí hạng nặng tương tự như chiếc M1128 MGS Stryker nổi tiếng.
Khám phá phiên bản M113 độ 'cực dị' của Australia
M113 là loại xe thiết giáp chở quân phổ biến nhất trong lịch sử chiến tranh hiện đại. Ra đời từ cuối thập niên 1950, cho tới ngày nay đã có hơn 28.000 chiếc M113 xuất xưởng.
Khám phá phiên bản M113 độ 'cực dị' của Australia
Thiết vận xa M113 có rất nhiều biến thể để phù hợp với nhu cầu riêng của từng quân đội, ngoài cấu hình xe thiết giáp chở quân truyền thống còn có xe chỉ huy, xe cứu thương, xe súng cối tự hành...
Khám phá phiên bản M113 độ 'cực dị' của Australia
Trong đó đáng chú ý nhất là phiên bản mang vũ khí hạng nặng sau đây do Australia thực hiện, nó từng được sử dụng trên chiến trường Việt Nam.
Khám phá phiên bản M113 độ 'cực dị' của Australia
M113A1 FSV được giới thiệu cho các đơn vị Quân đội Hoàng gia Australia vào giữa thập niên 1960, sau khi họ chính thức loại biên xe bọc thép bánh hơi Alvis Saladin.
Khám phá phiên bản M113 độ 'cực dị' của Australia
Để tận dụng những chiếc Alvis Saladin (ảnh) nghỉ hưu này, quân đội Australia đã quyết định lấy tháp pháo của nó và lắp đặt trên M113A1 để tạo thành biến thể M113A1 FSV.
Khám phá phiên bản M113 độ 'cực dị' của Australia
Tháp pháo Saladin trang bị pháo chính L5A1 cỡ 76 mm, vũ khí phụ gồm 2 súng máy M1919A4 trong đó 1 khẩu lắp đồng trục còn khẩu kia bố trí trên nóc.
Khám phá phiên bản M113 độ 'cực dị' của Australia
Ngoài ra mỗi bên tháp pháo còn có 6 ống phóng đạn khói ngụy trang giúp tạo màn khói che mắt đối phương lúc cần thiết.
Khám phá phiên bản M113 độ 'cực dị' của Australia
Với cấu hình trên, M113A1 FSV có vai trò tương tự như chiếc xe tăng hạng nhẹ M551 Sheridan của quân đội Mỹ, khi cùng được dùng để yểm trợ hỏa lực cho bộ binh.
Khám phá phiên bản M113 độ 'cực dị' của Australia
Trong lực lượng thiết giáp Australia, M113A1 FSV có biệt danh "The Beast - Quái vật", nó đã theo chân các đơn vị viễn chinh của Australia tham chiến tại Việt Nam.
Khám phá phiên bản M113 độ 'cực dị' của Australia
Đây là loại vũ khí khá lợi hại nếu đặt cạnh các phiên bản M113 với cấu hình cơ bản mà quân đội Mỹ hay Việt Nam Cộng hòa sử dụng.
Khám phá phiên bản M113 độ 'cực dị' của Australia
Hiện nay Quân đội nhân dân Việt Nam còn trong biên chế một số lượng khá lớn xe thiết giáp chở quân M113 chiến lợi phẩm thu được sau chiến tranh.
Khám phá phiên bản M113 độ 'cực dị' của Australia
Chúng ta đã tiến hành một số nâng cấp nhẹ bằng cách thay thế vũ khí cũ theo hệ Mỹ bằng các loại súng thế hệ mới được sản xuất trong nước.
Khám phá phiên bản M113 độ 'cực dị' của Australia
Tuy nhiên dự án trên chỉ trang bị cho M113 các vũ khí cỡ nhỏ, nếu chúng ta có ý định tăng cường sức mạnh cho chiếc thiết vận xa này thì cấu hình M113A1 MRV nên được tính tới.
Khám phá phiên bản M113 độ 'cực dị' của Australia
Khám phá phiên bản M113 độ 'cực dị' của Australia
Nếu được nâng cấp theo chuẩn M113A1 MRV, Binh chủng tăng - thiết giáp Việt Nam sẽ có thêm một loại xe bọc thép trinh sát kiêm hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh vô cùng lợi hại.
Khám phá phiên bản M113 độ 'cực dị' của Australia
Khám phá phiên bản M113 độ 'cực dị' của Australia
Khám phá phiên bản M113 độ 'cực dị' của Australia
Khám phá phiên bản M113 độ 'cực dị' của Australia
Khám phá phiên bản M113 độ 'cực dị' của Australia
Khám phá phiên bản M113 độ 'cực dị' của Australia
Khám phá phiên bản M113 độ 'cực dị' của Australia
Khám phá phiên bản M113 độ 'cực dị' của Australia
Khám phá phiên bản M113 độ 'cực dị' của Australia
Khám phá phiên bản M113 độ 'cực dị' của Australia
Khám phá phiên bản M113 độ 'cực dị' của Australia
Khám phá phiên bản M113 độ 'cực dị' của Australia
Khám phá phiên bản M113 độ 'cực dị' của Australia
Khám phá phiên bản M113 độ 'cực dị' của Australia
Khám phá phiên bản M113 độ 'cực dị' của Australia