Dinh thự Hoàng A Tưởng được xây dựng từ năm 1914 và hoàn thành năm 1921, trải qua hơn 100 năm tồn tại cùng thời gian, bao phủ lớp rêu phong cổ kính vẫn đứng uy nghi nổi trội giữa một nơi dân cư đông đúc, phố xá tấp nập của huyện Bắc Hà
Dinh thự có thiết kế tinh xảo thể hiện trên những họa tiết đắp nổi
Với tổng diện tích 4.000m2, dinh thự này có bố cục hình chữ nhật liên hoàn khép kín với tổng thể có 36 phòng
Tòa nhà này còn có một tên gọi khác là “Vua Mèo xứ Bắc Hà” và được coi là ngôi nhà quyền lực nhất ở vùng “cao nguyên trắng” Bắc Hà thời trước
Nơi đây vốn vừa là nơi ở, vừa là nơi làm việc của cha con Hoàng Yến Tchao, Hoàng A Tưởng (dân tộc Tày) - Thổ ty vùng biên ải thời kỳ trước năm 1945
Đây là một điểm đến thu hút đông đảo du khách khi tới Bắc Hà
Với những giá trị độc đáo, ngày 11-6-1999, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định công nhận dinh thự cổ Hoàng A Tưởng là di tích cấp quốc gia
Không chỉ có vị trí đắc địa, kiến trúc của dinh thự cổ Hoàng A Tưởng cũng khiến du khách không khỏi ngỡ ngàng. “Đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn, tinh tế giữa hai lối kiến trúc Á-Âu, thể hiện sự giao thoa văn hóa Đông-Tây rõ nét