Israel thay đổi ý định tấn công cơ sở hạt nhân Iran?

ANTD.VN - Cơ sở hạt nhân của Iran vẫn được xem là mục tiêu số một mà Israel nhắm tới, nhưng liệu Tel Aviv có dám tấn công địa điểm này?

Israel đang chuẩn bị cho hành động quân sự có thể xảy ra, mục đích là để đáp trả những cuộc tấn công tên lửa gần đây của Cộng hòa Hồi giáo, nhưng các cơ sở hạt nhân của Iran, ít nhất là vào thời điểm hiện tại, sẽ không phải là mục tiêu chính.

Như tờ New York Times (NYT) cho biết, dẫn lời các quan chức cấp cao giấu tên tại Tel Aviv, Quân đội Israel có thể tập trung hỏa lực tấn công vào các căn cứ quân sự, cơ sở tình báo và sở chỉ huy của Iran.

Các cơ sở hạt nhân sẽ vẫn là mục tiêu trong tương lai nếu Tehran tiếp tục các hành động bị xem là gây hấn chống lại Israel, còn hiện tại có vẻ như Tel Aviv chưa muốn đụng đến mục tiêu này nhằm tránh để căng thẳng leo thang tới mức mất kiểm soát.

Tờ báo Mỹ nói rõ, các cuộc thảo luận đang gia tăng ở Washington và Tel Aviv về tính khả thi của một cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân của Iran. Tuy nhiên giới chuyên gia Mỹ nghi ngờ tính hiệu quả của hành động như vậy trong tình hình hiện tại.

Theo quan điểm của Washington, một cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran có thể không ngăn cản chương trình, mà còn đẩy nhanh tốc độ thực hiện dự án, buộc Tehran phải che giấu sự phát triển của mình ở những nơi an toàn và khó tiếp cận hơn.

Trước tình hình trên, Lầu Năm Góc gợi ý rằng Israel có thể chọn thời điểm khác để tấn công nếu nước này cho rằng thời điểm hiện tại không phù hợp cho việc gây ra sự suy yếu lâu dài đối với những mối đe dọa đến từ Iran

Nhưng có vẻ như bất chấp tình hình phức tạp và sự không chắc chắn, tại Israel vẫn có những lời kêu gọi tận dụng thời điểm hiện tại để xóa bỏ vĩnh viễn sự phát triển của chương trình hạt nhân Iran.

Theo truyền thống, Mỹ tiếp tục lên tiếng ủng hộ các biện pháp ngoại giao và trừng phạt để kiềm chế Iran, nhưng tại Israel, những lời lẽ của cả giới chính trị và quân sự ngày càng trở nên cứng rắn hơn.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các cộng sự được cho là đang ngày càng thảo luận nhiều hơn về những kịch bản quân sự có thể xảy ra, khi nhấn mạnh rằng các biện pháp ngoại giao có thể là chưa đủ.

Đặc biệt cần chú ý đến sự thay đổi trong cách tiếp cận của Israel đối với vấn đề Iran trong những năm gần đây, khi quan điểm cần phải sử dụng biện pháp quân sự gia tăng nhanh chóng.

Trong một thời gian dài, nước này tập trung vào các mối đe dọa do nhóm vũ trang dòng Shiite Hezbollah tại Lebanon do Iran hậu thuẫn gây ra, nhưng điều đó đã thay đổi kể từ năm 2021, khi ông Naftali Bennett lên nắm quyền thủ tướng.

Thủ tướng Bennett đã khởi xướng một loạt cuộc tập trận nhằm mục đích thực hành phi vụ tấn công tầm xa, cho phép Israel chuẩn bị cho hoạt động lớn hơn chống lại chương trình hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên như tờ New York Times lưu ý, quyết định về thời điểm và cách thức tấn công hiện thuộc về Tel Aviv, tức là "quả bóng" đang nằm trong chân họ.

Bất chấp áp lực từ Mỹ về giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột, Israel có thể cảm thấy rằng tình hình hiện tại là thời điểm thích hợp nhất để hành động quân sự và cuộc tấn công sẽ sớm xảy ra.