Israel mua tàu tuần tra cao tốc mới

ANTĐ - Ngày 21-8, Bộ Quốc phòng Israel cho biết, hải quân nước này có kế hoạch mua một chiếc tàu tuần tra cao tốc Super Dvora Mk-III mới, để thực hiện các nhiệm vụ chống khủng bố và tuần tra ở những vùng biển ven bờ dọc theo biên giới phía bắc với Lebanon.

Chiếc tàu cao tốc Mk-III này, do công ty Ramta thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel (IAI) chế tạo, sẽ gia nhập cùng ít nhất là 6 chiếc tàu Mk-III đã mua từ cuối năm 2004 và sẽ được triển khai chủ yếu ở vùng biển Địa Trung Hải phía nam Israel gần dải Gaza.

Khi được biên chế cho Hải quân Israel, chiếc tàu tuần tra cao tốc mẫu mới này sẽ thay thế hoặc bổ sung cho các tàu tuần tra Mk-I và Mk-II, hiện đang được triển khai ở vùng biển phía bắc Israel.

Tàu tuần tra cao tốc Mk-III

Theo một thông báo trên trang web của Bộ Quốc phòng Israel hôm 21-8, kế hoạch mua sắm này là một trong những biện pháp hiệu quả do Hải quân Israel thực hiện thông qua việc loại biên các tàu chiến Sa'ar 4 cũ hơn, để đổi lấy các tàu tuần tra nhỏ hơn và vận hành hiệu quả hơn.

Theo IAI, tàu tuần tra cao tốc Super Dvora Mk-III dài 27,4 mét, rộng 5,74 mét và có trọng lượng giãn nước từ 58 đến 72 tấn.

Được trang bị 2 động cơ diesel do Mỹ chế tạo, các tàu tuần tra này được thiết kế để hoạt động tại các vùng biển rất nông, cho các hoạt động chống vi phạm, của lực lượng đặc nhiệm hải quân. Ngoài ra, tàu còn được sử dụng để vận chuyển vật tư y tế, cung cấp nhân đạo và sơ tán người bị thương.