IS đã suy yếu nhưng Al-Qaeda đang mạnh lên

ANTĐ - Theo Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, Antony Blinken, quân số của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2014, tuy nhiên, cùng lúc đó, số lượng phần tử của Al-Qaeda lại đang tăng lên ở Afghanistan. 

Theo ông Blinken, lãnh thổ chiếm đóng bởi IS đã thu hẹp 40% ở Iraq và 10% ở Syria trong năm 2015 do các đợt không kích của liên quân Mỹ và Nga. Vào tháng 9-2014, Mỹ ước tính IS có khoảng 25.000 đến 31.000 phần tử, bao gồm cả những thành viên địa phương và từ nước ngoài tới. Con số này hiện giảm xuống còn khoảng 21.000 đến 25.000 người.

IS đã suy yếu nhiều kể từ năm 2014 đến nay
Tại Iraq, liên quân Mỹ đã đẩy lùi IS khỏi các thành phố Tikrit và Ramadi, trong khi tại Syria, IS đã mất phần lớn lãnh thổ ở miền bắc nước này dưới sức ép từ không quân Mỹ và Nga. Hiện nay, Washington cho biết, họ có khoảng 3.800 nhân sự triển khai đến Iraq, tuy nhiên, nhiều nguồn tin khẳng định rằng, còn số thực sự là 5.000.

Trong khi đó, tại một buổi phỏng vấn với hãng tin CNN vào hôm 12-4, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan, Masoom Stanikzai cho biết, tình hình ở Afghanistan lại đang xấu đi với sự trở lại của Al-Qaeda.

“Chúng đang hoạt động rất mạnh. Chúng tiến hành tổ chức và tìm cách thực hiện các vụ tấn công lớn. Ngoài ra, chúng cũng hợp tác với nhiều mạng lưới khủng bố khác ở cả trong nước và nước ngoài. Dù không đưa ra bất kì tuyên bố nào, tuy nhiên, chúng đã có gấp đôi nguồn lực và nhiều kinh nghiệm hơn. Đây là một mối đe doạ lớn”, ông Stanikzai cho hay và quan ngại việc Al-Qaeda đang hợp tác với Taliban.
Mỹ đang có khoảng 9.800 quân tại nhiều căn cứ bên trong Afghanistan và con số này giảm xuống còn 5.500 binh lính trong năm 2017. Ban đầu, Mỹ muốn rút mọi binh sĩ khỏi nước này vào cuối năm 2016, tuy nhiên, kế hoạch này đã thay đổi sau khi Washington đánh giá rằng, lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan còn quá yếu để chống lại mối đe dọa khủng bố.