Iran tuyên bố '20 máy bay chiến đấu F-35I Israel bị phá hủy' ở Nevatim

ANTD.VN - Truyền thông Iran đưa tin rằng cuộc tấn công hôm 1/10 bằng tên lửa nhắm vào căn cứ không quân Nevatim đã phá hủy lượng lớn tiêm kích tàng hình F-35I đang trú đóng tại đây. 

Tuy nhiên giới phân tích nhận định, những tuyên bố này dường như là động thái tuyên truyền của Iran, nhằm mục đích tác động đến dư luận và phóng đại mức độ thành công của các cuộc tấn công.

Căn cứ không quân Nevatim là nơi đóng quân của hai phi đội máy bay chiến đấu F-35I thế hệ thứ năm của không quân Israel. Các nguồn tin truyền thông Iran thông báo rằng căn cứ này đã "bị phá hủy hoàn toàn" trong cuộc tấn công.

Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran Mohammad Bagheri

Trong một diễn biến gần đây, Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran Mohammad Bagheri đã thông báo với Press TV rằng lực lượng Iran đã nhắm vào một số địa điểm quân sự quan trọng của Israel trong đó có căn cứ không quân Nevatim nơi triển khai tiêm kích F-35I, cơ sở quân sự Netzarim và cục tình báo Tel Nof.

Đáp lại vụ tấn công, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gọi cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran là một "sai lầm lớn" và tuyên bố rằng Tehran sẽ phải chịu hậu quả. "Iran đã phạm một sai lầm lớn ngày hôm nay và sẽ phải trả giá. Chế độ Iran không hiểu được quyết tâm tự vệ và quyết tâm trả thù kẻ thù của chúng tôi", ông Benjamin Netanyahu khẳng định.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

F-35I Adir là biến thể được hãng Lockheed Martin phát triển từ dòng F-35 Lightning II dành cho Israel. Nó được thiết kế cho nhiều nhiệm vụ, bao gồm tấn công mặt đất, chiếm ưu thế trên không, tình báo, giám sát và trinh sát (ISR).

Một đặc điểm nổi bật của F-35I Adir là khả năng tích hợp các hệ thống và biện pháp đối phó do Israel phát triển, cho phép nó gây nhiễu hiệu quả các hệ thống dẫn đường tên lửa và radar của đối phương.

Những tùy chỉnh này cung cấp cho F-35I Adir khả năng nâng cao để chống lại hệ thống phòng không tiên tiến của đối phương và thực hiện các hoạt động tấn công với độ chính xác đáng kinh ngạc.