Iran ra mắt “Thú hoang” Zolfaqar-3

ANTĐ - Lục quân Iran chuẩn bị ra mắt phiên bản nâng cấp hiện đại nhất của thế hệ xe tăng chủ chiến Zolfaqar.

Defence News cho biết, loại xe tăng quốc nội này của Iran sử dụng hệ thống kiểm soát hỏa lực và các trang thiết bị cực kỳ tiên tiến. Sau khi được sự phê chuẩn của Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Cách mạng Hồi giáo Iran, nó sẽ được sản xuất hàng loạt để trang bị cho lực lượng lục quân, nhằm tăng cường khả năng đối phó với các mối đe dọa trong chiến tranh mặt đất hiện đại, đáp ứng nhu cầu tác chiến không ngừng biến đổi của lực lượng lục quân.

Zolfaqar là loại xe tăng thuộc thế hệ thứ 2 của Iran, nguyên mẫu dạng mô hình đầu tiên của nó ra mắt và được phê duyệt trong năm 1993, đến năm 1996, 6 nguyên mẫu chiến đấu đã được đưa vào thử nghiệm tính năng tác chiến. Loại xe tăng này sử dụng tháp pháo dạng hình hộp được chế tạo bằng hợp kim thép đặc biệt do Iran tự sản xuất, biên chế của xe gồm 3 thành viên (trưởng xe, lái xe và nhân viên hỏa lực).

Zolfaqar -3 là phiên bản nâng cấp hiện đại nhất của thế hệ xe tăng Zolfaqar 

Zolfaqar có trọng lượng 36 tấn, trang bị 1 động cơ diezen cực khỏe có công suất 780Hp, lực đẩy tương đương 16Kw/tấn, toàn thân xe được bảo vệ bằng vỏ thép phản ứng nổ (ERA) cũng do Iran tự chế tạo. Zolfaqar được trang bị hệ thống hỏa lực rất mạnh với pháo tự động nòng rãnh xoắn 125mm, súng máy phòng không và hệ thống phóng tên lửa chống tăng (hoặc tên lửa phòng không) có điều khiển, sử dụng hệ thống tiếp đạn tự động tương đồng với xe tăng T-72 của Nga. Điểm đặc biệt là ngoài các loại đạn pháo thông thường, Zolfaqar có khả năng phóng các loại đạn hỏa tiễn kiểu 125mm do Iran tự chế tạo, nâng cao rất mạnh uy lực tấn công của loại xe tăng này.

Ngay từ kiểu đầu tiên của thế hệ này là Zolfaqar-1 đã sử dụng hệ thống điều khiển hỏa lực rất tiên tiến kiểu vừa cơ động vừa bắndo Iran tự sản xuất, các hệ thống điều khiển hỏa lực này hiện chỉ có các nước có nên công nghiệp quốc phòng mạnh mới chế tạo được. Zolfaqar-2 không được đưa vào trang bị của lục quân Iran mà chỉ sử dụng trong công tác thử nghiệm các công nghệ và hệ thống vũ khí mới, sản phẩm chuẩn bị ra mắt chính là Zolfaqar-3.

Theo tin của cho biết, điểm khác biệt của Zolfaqar-3 so với Zolfaqar-2 và Zolfaqar-1 là nó sẽ được nâng cấp hiện đại hệ thống điều khiển hỏa lực, gia cố lại khả năng chống cháy và chống xuyên phá của khung sườn, thay thế động cơ mới có công suất cao hơn và cải tiến tốc độ của hệ thống tiếp đạn tự động cho súng máy và pháo 125mm. Sau khi nâng cấp, Zolfaqar-3 sẽ có tính năng cơ động cao, hỏa lực mạnh với tốc độ bắn và độ sát thương rất lớn. Hệ thống bảo vệ của xe với vỏ thép phản ứng nổ, chống cháy, giáp chống xuyên phá sẽ nâng cao khả năng sinh tồn trên chiến trường. Các chuyên gia công nghệ xe tăng cho biết, sau khi cải tạo, Zolfaqar-3 sẽ có trở thành một trong những loại xe tăng hạng trung mạnh nhất trên thế giới.