Iran đe dọa tấn công trả đũa, Israel báo động chiến đấu mức cao nhất

ANTD.VN - Quân đội Israel đóng tại vị trí vùng phía Bắc gần với Syria và Lebanon đã được lệnh đặt vào tình trạng cảnh báo cao nhằm sẵn sàng phản ứng trước một cuộc tấn công từ phía Iran nhằm đáp trả vụ ném bom hôm 29/4.

Hôm 29/4, Không quân Israel đã tiến hành một trận oanh kích lớn vào 3 vị trí của Quân đội Iran trên đất Syria gây ra thương vong rất nặng nề.

Hãng thông tấn SANA của Syria cho hay có tới 26 binh sĩ thân chính phủ, chủ yếu là người Iran thiệt mạng và số người chết có thể tăng lên khi có tới 60 quân nhân khác bị thương nặng.

Trong đó, hãng thông tấn ISNA của Iran xác nhận có 18 người Iran thiệt mạng bởi vụ oanh kích bằng bom công nghệ cao GBU-39 SDB của tiêm kích Israel.

Trước tình hình trên, giới chức quân sự Iran đã gửi lời đe dọa rằng họ sẽ có biện pháp đáp trả cực kỳ mạnh mẽ tới Tel Aviv nhằm trả đũa vụ tấn công gây thương vong cao nhất cho họ từ trước tới nay.

Những khả năng được nhắc tới bao gồm cả sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật, triển khai máy bay ném bom oanh tạc hay thậm chí điều động cả bộ binh tấn công.

Trước động thái trên từ phía Iran thì dĩ nhiên Quân đội Israel sẽ phải nâng tình trạng sẵn sàng chiến đấu lên tới mức cao nhất như một biện pháp đề phòng.

Báo Israel Yedioth Ahronoth cho hay, quân đội nước này đã ủy nhiệm cho nhiều đơn vị theo dõi tình hình ở Cao nguyên Golan thông qua các hệ thống radar và camera.

Đồng thời Bộ quốc phòng nước này còn duy trì liên lạc với binh sĩ bộ binh nhằm sẵn sàng ứng phó với bất kỳ động thái trả đũa nào từ phía Iran.

"Israel đang chờ đợi một cuộc tấn công ở Cao nguyên Golan hay bất kỳ địa điểm nào khác trên thế giới nhằm trả đũa cho vụ đánh bom căn cứ T-4", tờ Haaretz của Israel cho biết.

Tờ báo dẫn lời chuyên gia quân sự Amos Harel nhận xét: "Càng về lâu dài, những người ra quyết định ở Tehran sẽ càng nhận thức được rõ hơn những hậu quả có thể đi kèm với sự trả đũa của họ.

Tuy nhiên, nỗi sợ trên thực tế của các lực lượng an ninh Israel cho thấy khả năng trả đũa từ phía Iran là điều hoàn toàn có thể xảy ra".

Như vậy tình hình thực địa tại Trung Đông lại tiếp tục "căng như dây đàn" và lần này nguy cơ xung đột không chỉ gói gọn trong nội bộ lãnh thổ Syria như trước nữa.

Nếu Iran tấn công Israel thì nguy cơ rất cao sẽ dẫn tới một cuộc chiến tranh toàn diện với quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo tối tân.

Chính vì vậy mà hầu hết các chuyên gia quân sự đều cho rằng động thái của Iran chỉ mang tính biểu tượng là chính, khó mà bùng phát lên tới mức mất kiểm soát.

Mặc dù vậy, các binh sĩ Israel trấn giữ khu vực biên giới chắc chắn vẫn sẽ phải trải qua nhiều đêm canh phòng mất ngủ nữa trước khi trạng thái sẵn sàng chiến đấu được hạ cấp.