Indonesia hủy kế hoạch mua tàu ngầm lớp Kilo

ANTĐ - Ngày 12-3, Tham mưu trưởng hải quân Indonesia, Đô đốc Marsetio, cho biết nước này đã quyết định hủy bỏ kế hoạch mua tàu ngầm lớp Kilo cũ theo đề xuất của Nga do chúng đã quá cũ.

"Sau khi chúng tôi kiểm tra các tàu ngầm cũ này, chúng tôi đi đến kết luận rằng chúng không thể hoạt động được nữa"- ông nói- "Các tàu ngầm đã ngừng hoạt động trong 2 năm. Động cơ và các bộ phận khác của chúng đã bị hư hỏng. Việc sửa chữa chúng sẽ quá tốn kém".

Tuyên bố ​​của Đô đốc Marsetio được đưa ra tại một cuộc biểu diễn tính năng các hệ thống vũ khí lớn mới nhất của hải quân, trong đó có các tàu chiến, máy bay, trực thăng và tên lửa, tại cảng Madura thuộc trụ sở của Hạm đội miền Đông ở Ujung, Surabaya.

Ông cho biết thêm rằng hải quân sẽ tập trung vào xây dựng 3 chiếc tàu ngầm lớp Chang Bogo do Hàn Quốc chế tạo. Trong đó, chiếc tàu ngầm thứ ba sẽ được chế tạo tại công ty đóng tàu quốc doanh PT PAL ở Surabaya theo sự chuyển giao công nghệ từ Hàn Quốc.

Indonesia hủy kế hoạch mua tàu ngầm lớp Kilo ảnh 1

Tàu mặt nước của hải quân Indonesia hiển thị uy lực trong buổi trình diễn

Trong khi đó, Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono, người cũng tham dự cuộc trình diễn này, đã kêu gọi các công ty đóng tàu địa phương chế tạo 12 chiếc tàu ngầm sau khi dự án Chang Bogo hoàn thành.

Những chiếc tàu ngầm hiện tại của Indonesia, gồm KRI Cakra-401 và KRI Nanggala-402 lớp U-206, do nhà máy đóng tàu Đức Howaldtswerke chế tạo ở Kiel, và đã được biên chế hoạt động từ năm 1981. Lớp tàu ngầm Chang Bogo chính là biến thể của lớp tàu ngầm U-209 do Đức chế tạo.

Đô đốc Marsetio đã báo cáo với tổng thống về kế hoạch mua sắm tàu chiến mới, bao gồm 4 tàu hộ tống SIGMA lớp Diponegoro của Hà Lan, 4 tàu đổ bộ (LPD) lớp Makassar (trong đó 1 chiếc chế tạo tại Hàn Quốc và 3 chiếc chế tạo tại Indonesia), và 4 tàu tên lửa cao tốc 40m (KCR-40) lớp Clurit và 2 tàu tuần tra cao tốc 43m (PC-43) do các công ty trong nước chế tạo.

Ông Marsetio còn cho biết thêm rằng, hải quân nước này đang đợi tiếp nhận 3 chiếc khinh hạm đa năng hạng nhẹ lớp Bung Tomo do Anh chế tạo, cùng với 3 chiếc tàu hộ tống KCR-60 và 2 chiếc tàu tuần tra PC-43.