Huyền thoại MiG-21 Ấn Độ chính thức nghỉ hưu

ANTĐ - Ngày 12-12, Không quân Ấn Độ cho biết, máy bay chiến đấu Tejas do nước này chế tạo trong nước sẽ chính thức thay thế máy bay chiến đấu MiG-21 của Nga.

Máy bay chiến đấu HAL Tejas của Ấn Độ

"Một giai đoạn lớn đã qua và bây giờ chúng tôi đang trông đợi loại máy bay mới được biên chế cho lực lượng. Máy bay chiến đấu hạng nhẹ sẽ thay thế máy bay chiến đấu MiG-21", Tư lệnh không quân Ấn Độ, Nguyên soái NAK Browne, cho biết tại trụ sở Bộ Tư lệnh không quân miền Đông ở thủ phủ Shillong của bang miền đông bắc Meghalaya.

"Chúng tôi sẽ nhận 40 chiếc máy bay chiến đấu này và số máy bay này sẽ là Mark-I. Tejas sẽ sẵn sàng được biên chế vào cuối năm 2014," ông cho biết.

Theo ông, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ AK Antony sẽ chính thức bàn giao chiếc máy bay Tejas đầu tiên cho không quân, tại nhà máy sản xuất ở Bengaluru vào ngày 20-12.

Trước đó, hôm 11-12, máy bay chiến đấu MiG-21 FL đã được loại biên sau 50 năm hoạt động trong không quân Ấn Độ.

Buổi lễ loại biên được tổ chức tại căn cứ không quân Kalaykunda ở bang Tây Bengal với sự có mặt của Nguyên soái Browne. Trong buổi lễ, phi đội 4 chiếc máy bay chiến đấu MiG-21FL đã thực hiện lần cất cánh cuối cùng sau hàng chục năm phục vụ.