Huawei bị tố lập nhà máy chíp bí mật để ‘lách’ lệnh trừng phạt của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công ty công nghệ Trung Quốc Huawei bị Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn có trụ sở tại Washington cáo buộc xây dựng các cơ sở sản xuất chíp bí mật ở Trung Quốc để “lách” lệnh trừng phạt của Mỹ.

Hãng tin Bloomberg dẫn lời Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn có trụ sở tại Washington cho biết, Huawei đã chuyển sang sản xuất chíp vào năm ngoái và nhận được khoảng 30 tỷ USD tài trợ từ chính phủ.

Theo đó, công ty công nghệ Trung Quốc Huawei đã mua lại ít nhất 2 nhà máy và đang xây dựng 3 nhà máy khác.

Bộ Thương mại Mỹ đã đưa Huawei vào danh sách kiểm soát xuất khẩu vào năm 2019 vì lo ngại về an ninh, dù công ty phủ nhận những nguy cơ này.

Công ty công nghệ Trung Quốc Huawei bắt đầu sản xuất chíp từ năm ngoái

Công ty công nghệ Trung Quốc Huawei bắt đầu sản xuất chíp từ năm ngoái

Theo cáo buộc của Hiệp hội nói trên, nếu Huawei đang xây dựng các cơ sở dưới tên của các công ty khác thì hãng này có thể lách các hạn chế trong việc gián tiếp mua thiết bị sản xuất chíp của Mỹ.

Vào đầu tháng 8-2023, Tổng thống Joe Biden đã ký một lệnh hành pháp cấm một số khoản đầu tư của Mỹ vào công nghệ nhạy cảm ở Trung Quốc trong 3 lĩnh vực: chất bán dẫn và vi điện tử, công nghệ thông tin lượng tử và một số hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Tháng 8 năm ngoái, ông Biden đã ký Đạo luật Chip, một chương trình đầu tư trị giá 50 tỷ USD nhằm “thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, phát triển và sản xuất chất bán dẫn của Mỹ, đảm bảo vai trò dẫn đầu của Mỹ trong công nghệ tạo nên nền tảng của mọi thứ từ ô tô đến thiết bị gia dụng cho đến hệ thống phòng thủ”.