Mỹ cấp phép bán chip trên xe ô tô cho Huawei?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chính quyền Mỹ có thể đã chấp thuận giấy phép bán cho Huawei các chip điện tử trị giá hàng trăm triệu USD, dùng trên các linh kiện xe ô tô mà hãng này đang phát triển.

Huawei, hãng sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, đã phải hứng chịu các lệnh hạn chế thương mại của Mỹ, nhằm vào nhiều linh kiện quan trọng đối với lĩnh vực phát triển điện thoại thông minh và đồ điện tử của công ty này.

Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, các nguồn tin cho biết, Mỹ đã cho phép nhiều nhà sản xuất bán chip điện tử dùng trên xe hơi cho Huawei. Điều này diễn ra khi hãng công nghệ Trung Quốc đang chuyển hướng kinh doanh sang mảng xe hơi để tránh các lệnh hạn chế thương mại của Mỹ.

Chip dùng trên xe ô tô được đánh giá là kém hiện đại so với các sản phẩm dùng trên điện thoại hay máy tính nên dễ dàng đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu cho Huawei.

Huawei đang chuyển hướng tạo ra các thiết bị điện tử dùng trên xe hơi thông minh

Huawei đang chuyển hướng tạo ra các thiết bị điện tử dùng trên xe hơi thông minh

Khi được hỏi về thông tin này, một người phát ngôn của Bộ Thương mại Mỹ cho biết, chính quyền Washington sẽ tiếp tục áp dụng chính sách cấp phép nhằm hạn chế sự tiếp cận của Huawei đến các mặt hàng, phần mềm hoặc công nghệ có khả năng đe dọa đến an ninh quốc gia và quyền lợi Mỹ.

Người phát ngôn của Huawei không bình luận về những giấy phép trên nhưng cho biết, công ty này định vị bản thân là một nhà cung cấp các thiết bị dùng cho xe hơi thông minh.

Huawei đã ghi nhận mức giảm doanh thu mạnh nhất từ trước đến nay trong nửa đầu năm 2021 khi hãng này phải bán đi các mảng kinh doanh có thể mạnh do các lệnh trừng phạt của Mỹ, trong khi những mảng kinh doanh mới lại chưa mang lại nhiều doanh thu.