Hơn 81% người Nga tiếp tục 'tín nhiệm ông Putin'

ANTD.VN -  81,1% người dân Nga tín nhiệm ông Putin vào tuần cuối tháng 8, trong khi 78,1% tán thành công việc của ông, theo khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công chúng Toàn Nga (VTsIOM). Mưc tín nhiệm cao diễn ra dù chiến sự tại Ukraine đã bước sang tháng thứ 7.

Mức độ tín nhiệm đối với Tổng thống Vladimir Putin trong tuần qua giảm 0,1% so với mức 81,2% của tuần trước đó, theo kết quả khảo sát VTsIOM công bố ngày 2/9.

"Tỷ lệ tán thành công việc của Tổng thống Nga từ 22/8 đến 28/8 là 78,1%, giảm 0,3% so với tuần trước đó",

VTsIOM cho biết thêm. Khảo sát được VTsIOM thực hiện từ 22/8 đến 28/8, với sự tham gia của 1.600 người trên 18 tuổi.

Theo ông Denis Volkov, Giám đốc Levada cho biết, “tình hình rất giống hồi năm 2014 trong bối cảnh xung đột với phương Tây, khi tỷ lệ ủng hộ ông Putin tăng lên mức cao chưa từng thấy sau động thái sáp nhập bán đảo Crimea”.

Ông cũng cho biết kể cả những người ít quan tâm đến Tổng thống Nga cũng đồng ý rằng “ông đang làm điều đúng đắn” tại Ukraine, vì họ tin vào quan điểm chính thức là Nga bị NATO đe dọa.

“Người Nga tin rằng phương Tây đang cố gắng phá hủy nước Nga”, ông Gleb Pavlovsky, cố vấn chính trị của Điện Kremlin trong 10 năm đầu ông Putin cầm quyền, cho biết.

"Những lệnh trừng phạt ngặt nghèo từ phương Tây nhắm vào Nga sẽ chỉ khiến người dân đoàn kết lại sau lưng ông Putin", ông Gleb Pavlovsk nói thêm.

VTsIOM là đơn vị thăm dò thuộc sở hữu nhà nước Nga, được thành lập năm 1987 và là một trong những trung tâm khảo sát thị trường, xã hội học hàng đầu của Nga.

Trung tâm có mạng lưới phỏng vấn viên riêng, gồm khoảng 5.000 người. VTsIOM đặc biệt nổi tiếng với các cuộc thăm dò ý kiến toàn quốc hàng tuần.

Đây là loại khảo sát được thực hiện trực tiếp qua điện thoại hàng ngày và các nghiên cứu trực tuyến thường xuyên.
Các số liệu đánh giá tích cực đối với Thủ tướng Mikhail Mishustin và chính phủ Nga giảm lần lượt 0,8% và 0,1% trong tuần qua, xuống mức 51,8% và 50,8%.

Tỷ lệ tín nhiệm đối với Thủ tướng Mishustin vẫn giữ nguyên ở mức 62,5%.

Những người được khảo sát cũng đánh giá về các đảng trong quốc hội, trong đó đảng Nước Nga Thống nhất có tỷ lệ tín nhiệm cao nhất với 40,2%.

Khảo sát được thực hiện trong bối cảnh chiến sự Ukraine đã bước sang tháng thứ 7.

Xung đột tới nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi tiến trình đàm phán giữa hai nước cũng đình trệ từ cuối tháng 3.

Ông Putin nói rằng chiến dịch quân sự ở Ukraina là cần thiết vì Mỹ đang sử dụng đất nước này để đe dọa Nga và Nga phải bảo vệ chống lại hành động "diệt chủng" những người nói tiếng Nga của Ukraine.

Trong khi Nga ra điều kiện Ukraine phải đầu hàng để chấm dứt chiến sự.

Ukraine tuyên bố nhượng bộ lãnh thổ là "không thể chấp nhận được" và quyết tâm đẩy lực lượng Nga ra khỏi biên giới.