Hơn 80% cơ sở cai nghiện thiếu trang thiết bị quản lý người cai nghiện

ANTD.VN - Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH, tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập, tổng công suất tiếp nhận hiện nay khoảng 38.000 học viên, mới chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu thực tế.

Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH về điều kiện của các cơ sở cai nghiện ma túy công lập, hầu hết các cơ sở cai nghiện chưa đáp ứng được điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy.

Trong số 97 cơ sở cai nghiện ma túy công lập, có 62 cơ sở được đầu tư xây dựng mới, đưa vào hoạt động từ năm 1976-2017 và 35 cơ sở được tiếp nhận, chuyển đổi thành cơ sở cai nghiện ma túy.

Tổng công suất tiếp nhận hiện nay khoảng 38.000 học viên. Thực hiện Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, số người nghiện ma túy ở ngoài cộng đồng (khoảng 60.000 người), sẽ tham gia cai nghiện ma túy bắt buộc, tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy trong thời gian tới. Vì vậy, công suất còn thiếu khoảng 30.000 học viên.

Diện tích phòng ở bình quân hiện nay từ 3,5m2 - 5m2. Tuy nhiên, theo Nghị định số 116/2021/NĐ-CP quy định diện tích phòng ở bình quân là 6m2/người; với đối tượng phải chăm sóc 24/24 giờ, diện tích phòng ở bình quân 8m2/người.

Trong số 97 cơ sở cai nghiện có 34 cơ sở thiếu trang thiết bị phục vụ thực hiện quy trình cai nghiện (chiếm 35,1%); 46/97 cơ sở thiếu trang thiết bị phục vụ cho sinh hoạt của người cai nghiện (chiếm 47,4%); 78/97 cơ sở thiếu trang thiết bị phục vụ cho việc bảo vệ, quản lý người cai nghiện (chiếm 80,4%).

Chỉ có trên 40% cơ sở đủ phân khu quản lý, điều trị theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy nhưng nhiều khu điều trị xuống cấp, chưa được đầu tư nâng cấp.