Hơn 30% học sinh tiểu học ở Hà Nội bị tật khúc xạ

ANTD.VN - Qua chương trình sàng lọc, chăm sóc mắt học đường cho hơn 5.500 học sinh của 5 trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội năm 2023 cho thấy, trên 30% học sinh có tật khúc xạ…

Khám mắt cho học sinh ở Hà Nội

Theo thông tin từ Bệnh viện Mắt Hà Nội, trong và sau đại dịch Covid-19, tỷ lệ tật khúc xạ ở trẻ, đặc biệt là cận thị nặng ngày càng gia tăng.

Số liệu sàng lọc chương trình chăm sóc mắt học đường tại các trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội năm 2023 cho thấy, trong tổng số 5.567 học sinh của 5 trường tiểu học (Giáp Bát – quận Hoàng Mai; Quảng An – quận Tây Hồ; Thanh Xuân Nam – quận Thanh Xuân; Tiền Phong A – huyện Mê Linh; Vân Nội – huyện Đông Anh) được khám mắt, phát hiện 1.680 học sinh có tật khúc xạ (chiếm 30,2%) và 1.233 học sinh bị cận thị (chiếm 22,1%).

Riêng Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân), tỷ lệ học sinh có tật khúc xạ và cận thị cao nhất. Cụ thể, trong số 803 học sinh được khám mắt có 415 em có tật khúc xạ (chiếm 51,7%) và 344 em bị cận thị (chiếm 42,9%).

ThS.BS Đỗ Việt Dũng, Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt Hà Nội cho biết, nguyên nhân tật khúc xạ ở trẻ em gia tăng có liên quan đến việc sử dụng máy tính, điện thoại và các thiết bị điện tử gia tăng.

Để phòng tránh cận thị học đường, bác sĩ Dũng khuyến cáo, cần chú ý cho trẻ ngồi học đúng tư thế, bảo đảm đủ ánh sáng; kích thước bàn ghế đúng tiêu chuẩn theo từng cấp học.

Mặt khác, cần hạn chế cho trẻ xem tivi, sử dụng điện thoại, máy tính để chơi điện tử; nên cho trẻ tăng cường hoạt động ngoài trời…