HLV Park Hang-seo sẵn sàng dẫn dắt tuyển Thái Lan?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tờ Khaosod của Thái Lan đưa thông tin gây chú ý: "Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo xác nhận sẵn sàng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan nếu nhận được lời đề nghị hợp lý".

Thông tin từ tờ Khaosod, mới đây HLV Park Hang-seo đã trả lời phỏng vấn kênh YouTube bóng đá Thái Lan Kidsside Curve. Trong cuộc trò chuyện này, ông Park khẳng định sẵn sàng làm HLV trưởng đội tuyển Thái Lan nếu nhận được lời đề nghị hợp lý.

"Chỉ cần có một lời đề nghị thích hợp. Tôi sẽ rất vui lòng đàm phán vấn đề này một cách nghiêm túc", ông Park nói.

HLV Park Hang-seo có thể thế chỗ đồng nghiệp Mano Polking ở tuyển Thái Lan

HLV Park Hang-seo có thể thế chỗ đồng nghiệp Mano Polking ở tuyển Thái Lan

Thông tin trên mới chỉ là một phần của cuộc trò chuyện và toàn bộ nội dung dự kiến sẽ được công bố trong vài ngày tới. Khi đó, người hâm mộ mới rõ ý đồ của HLV Park Hang-seo trong lời phát ngôn gây chú ý trên.

Một tờ báo khác của Thái Lan là Thairath cho hay, đương kim HLV trưởng Mano Polking đang chịu áp lực lớn sau kết quả tồi tệ ở King's Cup và mới nhất là trận thua ngược 1-2 trước Trung Quốc trên sân nhà Rajamangala tại lượt mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Tuy nhiên tờ báo không đề cập tới khả năng HLV Park Hang-seo dẫn dắt "Voi chiến".

"Sau khi trận đấu kết thúc, người hâm mộ bóng đá Thái Lan đã chỉ trích màn trình diễn của Mano Polking, kêu gọi ông này từ chức, đồng thời ủng hộ cựu danh thủ Kiatisuk Senamuang trở lại ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, sau khi từng giúp "Voi chiến" vào tới vòng loại thứ ba World Cup 2018", Thairath cho hay.

Trước đó, HLV Polking được Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) gia hạn hợp đồng thêm 6 tháng, tới tháng 6-2024, tức thời điểm kết thúc vòng loại thứ hai World Cup 2026. Tuy nhiên trận thua trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Trung Quốc khiến tuyển Thái Lan bất lợi trong mục tiêu giành vé đi tiếp.

Khoảng nghỉ 3 tháng giữa lượt trận thứ 2 và thứ 3 của vòng loại, được cho là lý tưởng cho một HLV mới thay thế, nếu FAT có kế hoạch.