HLV tuyển Thái Lan nói "rất thất vọng" khi thua ngược Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Tôi rất thất vọng! Kết quả trận đấu này rất quan trọng với chúng tôi bởi Trung Quốc chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất đi tiếp", HLV Mano Polking của tuyển Thái Lan nói sau trận thua 1-2.

Theo HLV Polking, trận này đội tuyển Thái Lan tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn song dứt điểm không tốt. Đội chủ nhà có lợi thế khi Sarach Yooyen mở tỉ số từ phút 23, thế nhưng sau đó hàng tiền vệ mất dần quyền kiểm soát thế trận vào tay Trung Quốc, trước khi nhận 2 bàn thua đều từ các pha phản công.

"Tôi rất thất vọng! Kết quả trận đấu này rất quan trọng với chúng tôi bởi Trung Quốc chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất đi tiếp", HLV Polking bày tỏ.

Trung Quốc thắng ngược Thái Lan 2-1 ngay trên "thánh địa" Rajamangala

Trung Quốc thắng ngược Thái Lan 2-1 ngay trên "thánh địa" Rajamangala

Ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, Thái Lan nằm bảng đấu khó khi có sự xuất hiện của Hàn Quốc, Trung Quốc và Singapore. Trong đó, Hàn Quốc tỏ ra vượt trội và dự báo chiếm ngôi nhất bảng. Ngôi nhì bảng cùng tấm vé vào vòng loại thứ hai được đánh giá là cuộc đua tay đôi giữa Thái Lan và Trung Quốc. Vì thế, trận thua này khiến "Voi chiến" bất lợi.

Ngày 21-11 tới, thầy trò HLV Polking sẽ hành quân tới Singapore với hi vọng giành trọn 3 điểm trước đội bóng yếu nhất bảng, qua đó nuôi hi vọng ở chặng đường còn lại.

Bất lợi cho Thái Lan khi trận này phải đá trên sân khách, trong bối cảnh ngôi sao Chanathip đang chấn thương bỏ ngỏ khả năng ra sân.

HLV Polking bày tỏ thất vọng song cho biết sẽ cùng học trò sớm sửa sai

HLV Polking bày tỏ thất vọng song cho biết sẽ cùng học trò sớm sửa sai

Theo tính toán của tờ Thairath, sau trận ra quân thua Trung Quốc 1-2, Thái Lan muốn đi tiếp cần phải thắng lại Trung Quốc với hiệu số tốt hơn, toàn thắng 2 lượt trận trước Singapore và cố gắng có điểm trước Hàn Quốc.

"Không thể từ bỏ hi vọng. Chúng tôi sẽ phải nhanh chóng sửa sai", HLV Polking nói, 5 ngày trước trận đấu với Singapore.