'Hành trang' ý nghĩa để người được đặc xá sớm tái hòa nhập cộng đồng

ANTD.VN - Chỉ còn ít ngày nữa, nhiều phạm nhân đang thi hành án tại các trại tạm giam của Công an thành phố Hà Nội sẽ được đặc xá. Và, "hành trang" ý nghĩa của họ là được cấp thẻ Căn cước…

Thiếu tá Đinh Phúc Thành - Phó Trưởng CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, thực hiện hướng dẫn của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP Hà Nội, đơn vị đã phối hợp với Trại tạm giam số 1 CATP Hà Nội triển khai các hoạt động tổ chức cấp thẻ Căn cước cho phạm nhân được đặc xá.

Trước hết, CAQ đã đề nghị Trại tạm giam số 1 cung cấp, rà soát, đối chiếu danh sách phạm nhân được đặc xá năm 2024 để tiến hành cập nhật nơi ở hiện tại cho phạm nhân.

CAQ Nam Từ Liêm bố trí tổ công tác lưu động vào Trại tạm giam số 1 CATP Hà Nội thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước cho phạm nhân được xét đặc xá

Sau khi thu thập đầy đủ dữ liệu của các phạm nhân, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH CAQ Nam Từ Liêm đã tổ chức đội công tác lưu động thu nhận hồ sơ cấp Căn cước cho các trường hợp phạm nhân được xét đặc xá năm 2024 theo danh sách tiếp nhận từ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và bổ sung các trường hợp còn thiếu đảm bảo an toàn, đúng quy định.

Thượng tá Lê Mạnh Thanh Việt, Giám thị Trại tạm giam số 1 cho biết, thực hiện chủ trương đặc xá của Đảng, Nhà nước, đơn vị đã thực hiện đúng quy trình gửi Hội đồng tư vấn đặc xá danh sách các phạm nhân đủ điều kiện được xét đặc xá.

Từ năm 2009 đến 2016, thực hiện Luật Đặc xá năm 2007, Nhà nước đã thực hiện 7 đợt đặc xá.

Sau khi Quốc hội ban hành Luật Đặc xá năm 2018 thay thế Luật Đặc xá năm 2007, Nhà nước đã thực hiện 2 đợt đặc xá vào các năm 2021 và 2022.

Đợt đặc xá năm 2022, Trại cũng đã phối hợp với Đội Cảnh sát QLHC về TTXH CAQ Nam Từ Liêm tổ chức cấp CCCD cho các phạm nhân được xét đặc xá. Và năm nay, trước ngày quyết định đặc xá được công bố, CAQ Nam Từ Liêm cũng đã bố trí tổ công tác lưu động vào Trại tạm giam số 1 tổ chức cấp thẻ Căn cước cho phạm nhân được vào danh sách xét đặc xá.

Thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước cho phạm nhân đủ điều kiện được xét đặc xá

Phạm nhân Bùi Thị Nụ không giấu nổi sự xúc động khi được cán bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH lấy dấu vân tay, thu nhận mống mắt để làm hồ sơ cấp thẻ Căn cước.

“Hôm nay được làm hồ sơ cấp thẻ Căn cước, tôi cảm thấy mình đang ở gần hơn với cuộc sống của một công dân bình thường. Mai đây được trở về với gia đình, cộng đồng, tấm thẻ Căn cước như một giấy thông hành mở lối cho chúng tôi đến tương lai tươi sáng, trở thành công dân tốt” - chị Nụ chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục