Hành động của Trung Quốc khiến biển Đông dậy sóng

ANTĐ - Mỹ đang có kế hoạch triển khai các tàu chiến hiện đại nhất và các trang bị, vũ khí công nghệ cao khác nhằm chuyển hướng sang châu Á - Thái Bình Dương. Đây là một bộ phận cấu thành quan trọng trong chiến lược “quay trở lại châu Á” của Mỹ.

Gần đây, trang mạng Defence News của Mỹ đã trích đăng lại một bài viết của hãng thông tấn Pháp APF (Agence France Presse) có tựa đề “Mỹ triển khai vũ khí tiên tiến nhất sang châu Á – Thái Bình Dương” (U.S. To Deploy Newest Weapons to Asia-Pacific). Bài viết cho biết, Mỹ sẽ triển khai những vũ khí tối tân nhất như: máy bay trinh sát chống ngầm P-8A “Poseidon”, tên lửa hành trình thế hệ mới, tàu ngầm hạt nhân lớp “Virginia”, tàu chiến đấu ven bờ và máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 F-35 đến châu Á – Thái Bình Dương để đối phó với thực lực quân sự đang ngày càng lớn mạnh của Trung Quốc. Đồng thời, Mỹ sẽ tập trung tìm hiểu thái độ của thế hệ lãnh đạo mới của Quân giải phóng Trung Quốc đối với vấn đề tranh chấp lãnh thổ để có những đối sách hợp lý.

Máy bay F-35 có thể được triển khai tại tại Iwakuni, Nhật Bản

Trong bài viết của mình, APF cho biết, một quan chức cao cấp của Mỹ đã tiết lộ, Mỹ đang có kế hoạch triển khai các tàu chiến hiện đại nhất và các trang bị, vũ khí công nghệ cao khác nhằm chuyển hướng sang châu Á - Thái Bình Dương, đây là một bộ phận cấu thành quan trọng trong chiến lược “quay trở lại châu Á” của Mỹ.

Trong năm nay, Mỹ sẽ triển khai máy bay trinh sát chống ngầm P-8A “Poseidon”, tên lửa hành trình thế hệ mới, tàu ngầm hạt nhân lớp “Virginia”, tàu chiến đấu ven bờ và máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 F-35 đến tất cả các hải cảng và căn cứ quân sự Mỹ ở châu Á, biến Thái Bình Dương trở thành một chiến trường tràn ngập các vũ khí tiên tiến nhất thế giới của Mỹ.

Tàu tác chiến ven bờ kiểu 3 thân lớp “Independence” (LCS) của Mỹ
sẽ được triển khai ít nhất 4 chiếc tại Singapore

Sau khi kết thúc cuộc chiến trên mặt đất hàng chục năm trời ở Iraq và Apghanistan, Mỹ quyết định chuyển hướng sang châu Á - Thái Bình Dương để đối phó với “thần chiến tranh Trung Quốc” đang ngày càng hùng mạnh và không ngừng “diễu võ giương oai”, chèn ép các nước láng giềng. Lầu năm góc quyết định sẽ điều động ít nhất một nửa số tàu chiến của hải quân đến khu vực này và sẽ luôn phiên túc trực 4 tàu tác chiến ven bờ thế hệ mới nhất tại Singapore.

Tháng 9 năm 2012, Mỹ tuyên bố triển khai liên tiếp trạm thứ 2 và thứ 3 loại radar X-band nhằm nâng cao khả năng phòng thủ tên lửa của Nhật Bản. Cũng trong tháng này, tạp chí quân sự hàng đầu thế giới của Anh Jane's Defence Weekly cho biết, vào năm 2013, quân đội Mỹ sẽ triển khai máy bay trinh sát chống ngầm P-8A “Poseidon” đến hai căn cứ quân sự trên lãnh thổ Nhật Bản là Misawa và Kadena. Đến cuối tháng 12 năm 2012, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Leon Panetta tiếp tục tuyên bố, chậm nhất đến năm 2017 sẽ triển khai xong máy bay chiến đấu tàng hình F-35 tại Iwakuni, Nhật Bản.

Tàu ngầm hạt nhân lớp “Virginia” của Mỹ

Chính phủ Mỹ đang đặc biệt quan tâm đến chiến lược quân sự mới của Trung Quốc và thái độ của thế hệ lãnh đạo mới của Quân giải phóng Trung Quốc đối với vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Vị quan chức này còn khẳng định, Mỹ rất chú ý đến những động thái trên biển Đông của Trung Quốc, hiện vấn đề “bản đồ đường lưỡi bò” trên hộ chiếu mới của Trung Quốc, tàu cá Trung Quốc làm đứt cáp tàu thăm dò của Việt Nam, quy định trái với luật lệ quốc tế của tỉnh Hải Nam - Trung Quốc về trao quyền khám xét, trục xuất và bắt giữ tàu nước ngoài cho lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc… đang tiếp tục làm biển Đông dậy sóng, tiềm ẩn nguy cơ bùng nổ xung đột vũ trang trên biển.