Hàng loạt nước EU cắt viện trợ quân sự cho Ai Cập

ANTĐ - Ngày 21-8, ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận đình chỉ giấy phép bán vũ khí và thiết bị an ninh cho Ai Cập.

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu Catherine Ashton cho biết, các ngoại trưởng đã lên án mạnh mẽ việc sử dụng vũ lực không cân xứng của các lực lượng an ninh Ai Cập và hành động bạo lực của các lực lượng chống đối chính quyền.

"Chúng tôi cực liệt lên án mọi hành vi bạo lực và chúng tôi tin rằng, những hành động gần đây của quân đội là không tương xứng," bà Ashton cho biết tại một cuộc họp báo, sau cuộc họp kéo dài 4 tiếng giữa các ngoại trưởng EU.

Cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh Ai Cập và những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohammad Mursi đã làm hàng trăm người thiệt mạng kể từ tuần trước.

EU đã cắt viện trợ quân sự cho Ai Cập (Ảnh minh họa)


Tuy nhiên, các Bộ trưởng EU không đình chỉ các chương trình viện trợ nhân đạo do lo ngại cắt viện trợ sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng tôi sẽ xem xét kế hoạch viện trợ cho Ai Cập nhưng sự viện trợ cho những người nghèo nhất sẽ vẫn tiếp tục," bà Ashton cho biết thêm.

"Tất cả các quốc gia thành viên đều rất muốn tiếp tục hỗ trợ nhân dân Ai Cập," bà Ashton nói.

Trước cuộc họp này, Đức, Italia và Hà Lan đã tạm dừng xuất khẩu vũ khí cho Ai Cập. Sau khi cựu tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ năm 2011, các nước EU gồm Pháp, Đức, Anh, Italia, Bỉ, Hà Lan, Cộng hòa Séc và Bulgaria đã cấp phép xuất khẩu vũ khí, với tổng trị giá khoảng 300 triệu euro cho Ai Cập.