Các máy bay tiếp dầu MRTT A330 của công ty Airbus Military và KC-46 của Boeing đang được cân nhắc là những ứng viên tiềm năng cho thương vụ này, nguồn tin giấu tên cho biết.
Với nhiệm vụ chính là máy bay tiếp nhiên liệu trên không, A330 MRRT thực sự xuất sắc, có ưu thế hơn so với KC-46, đặc biệt với sức chứa tới 111 tấn nhiên liệu, cho phép nó hoàn thành các nhiệm vụ AAR - Tiếp nhiên liệu không đối không mà không cần trang bị thêm các thùng chứa phụ. Để đảm bảo thực hiện, A330 MRRT được trang bị nhiều hệ thống AAR.
Hệ thống tiếp nhiên liệu ARBS cho phép nó thực hiện việc truyền nhiên liệu nhanh nhất hiện nay, với tốc độ là 4.600 l/phút. ARBS được dùng cho các máy bay như F-16 Fighting Falcon hay chính những chiếc A330 MRTT.
Máy bay tiếp dầu trên không MRTT A330 của Airbus
Hàn Quốc từ lâu đã nỗ lực tìm mua và triển khai máy bay tiếp dầu để tiếp nhiên liệu trên không cho các máy bay chiến đấu và giúp gia tăng phạm vi chiến đấu của phi đội máy bay chiến đấu F-15K và KF-16 của nước này.
Kế hoạch mua máy bay tiếp dầu của không quân Hàn Quốc đã bị trì hoãn nhiều lần do khó khăn về ngân sách. Năm nay, bộ quốc phòng nước này đã đưa kế hoạch mua máy bay tiếp dầu vào ngân sách năm tới, hiện đang được bộ tài chính xem xét.
Kế hoạch ngân sách này cần có sự phê chuẩn của quốc hội trước khi được chính phủ thực hiện trong năm tài khóa 2014, bắt đầu từ ngày 1-1.