Hải quân Iran triển khai hoạt động tại biển Địa Trung Hải

ANTĐ - Hãng tin PressTV dẫn lời thiếu tướng Hải quân Iran Habibollah Sayyari hôm thứ Tư, ngày 16-1 cho biết, Iran sẽ triển khai một hạm đội tàu chiến đến biển Địa Trung Hải.
Hải quân Iran triển khai hoạt động tại biển Địa Trung Hải ảnh 1
Các cuộc tập trận ngoài tính chất luyện tập quân sự
 còn là sự phô diễn sức mạnh của Hải quân Iran



Hạm đội tàu chiến thứ 24 này của Hải quân Iran sẽ làm nhiệm vụ tuần tra vùng phía bắc của Ấn Độ Dương, Vịnh Aden, eo biển Bab-el-Mandeb, biển Hồng Hải, kênh đào Suez và biển Địa Trung Hải trong ba tháng và thậm chí có thể tiến đến gần khu vực các nước Đông Nam Á. Trước khi tổ chức triển khai thì hạm đội tàu chiến thứ 23 sẽ trở về nước trong tuần tới.
Đánh giá những cuộc tập trận gần đây của Hải quân Iran có mật danh Velayat91, thiếu tướng Sayyari tự tin nói rằng cuộc diễn tập đã cho thấy sức mạnh của hải quân Iran có thể đối phó với bất cứ nguy cơ nào ảnh hưởng đến lợi ích của nước cộng hòa Hồi giáo này.
Trước đó, ngày 11-1, Hải quân Iran đã tổ chức các cuộc tập trận trên biển kéo dài 6 ngày có mật danh Velayat91 với mục tiêu “Bảo vệ biên giới biển và duy trì hòa bình trong khu vực”. Các cuộc tập trận diễn ra ở một khu vực biển rộng bao gồm eo biển Hormuz, biển Oman, bắc Ấn Độ Dương, Vịnh Aden và eo biển Bab-el-Mandeb.