Hải quân Iran cảnh báo máy bay do thám Mỹ xâm phạm không phận

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin, hải quân nước này đã cảnh báo máy bay do thám của Mỹ sau khi nó xâm nhập trái phép không phận Iran ngày 2-4.
Máy bay do thám Lockheed EP-3E của Mỹ

Máy bay do thám Lockheed EP-3E của Mỹ

Lực lượng Hải quân Iran cho biết, sau khi bị cảnh báo, máy bay EP-3E của Mỹ bay trên Biển Oman đã rời không phận Iran và quay trở lại không phận quốc tế. Hiện phía Mỹ chưa bình luận gì về thông tin trên.

Lockheed EP-3E là biến thể trinh sát tín hiệu điện tử của P-3 Orion, do Hải quân Mỹ vận hành. Theo Đài RT của Nga, Mỹ thường sử dụng cả máy bay có người lái và không người lái để do thám Iran.

Năm 2019, lực lượng phòng không Iran đã bắn hạ một máy bay do thám không người lái RQ-4 Global Hawk của Mỹ trên eo biển Hormuz. Tehran cho biết máy bay này đã xâm phạm không phận Iran, trong khi Washington khẳng định nó vẫn ở trên không phận quốc tế.

Mỹ đã đáp trả bằng việc áp đặt biện pháp trừng phạt đối với các quan chức quân đội Iran và tiến hành cuộc tấn công mạng vào các hệ thống máy tính của quân đội nước này.