Hải quân Indonesia lột xác” với 48 tàu KCR trang bị tên lửa diệt hạm Trung Quốc?

ANTĐ - Ngày 27-8, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro đã chủ trì lễ bàn giao chiếc tàu tên lửa tấn công nhanh dài 60m (KCR-60) thứ 2 mang tên Tombak-629, do tập đoàn PT PAL Indonesia (Persero) chế tạo cho hải quân. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Purnomo nói: "Chiếc tàu này rất quan trọng đối với Indonesia vì có các vùng biển rộng lớn. Chúng tôi cho rằng việc đưa vào biên chế chiếc tàu này sẽ giúp gia tăng niềm tự hào và độc lập của đất nước chúng ta".

Ông Purnomo còn cho biết thêm rằng, trong tương lai, tập đoàn quốc phòng PT PAL Indonesia có kế hoạch sẽ đóng thêm tổng số 48 chiếc tàu tên lửa tấn công nhanh, trong đó có 16 chiếc KCR dài 60m, 16 chiếc KCR dài 40m, và 16 chiếc tàu tuần tra cao tốc.

Bộ trưởng quốc phòng Purnomo còn tự tin khẳng định rằng, việc chế tạo và đưa vào biên chế tàu tên lửa tấn công nhanh KCR cũng dự kiến ​​sẽ nâng tầm hải quân Indonesia lên đẳng cấp thế giới, do chúng có khả năng cơ động cao và được trang bị nhiều vũ khí hiện đại.

Hải quân Indonesia lột xác” với 48 tàu KCR trang bị tên lửa diệt hạm Trung Quốc? ảnh 1
Tàu tên lửa tấn công nhanh KCR đầu tiên của Indonesia


"Chúng tôi rất lạc quan tin rằng hạm đội tàu tuần tra này sẽ đáp ứng nhu cầu của quân đội trong việc phòng thủ và bảo vệ các vùng lãnh thổ của Indonesia", ông Purnomo cho biết.

Trong khi đó, Chủ tịch PT PAL Indonesia, ông M Firmansyah, cho rằng chiếc tàu thứ hai được thiết kế theo những yêu cầu trong tương lai của hạm đội tàu chiến Indonesia và được áp dụng các công nghệ tiên tiến.

"Chiếc tàu KCR dài 60m đầu tiên đã được hoàn thành và chính thức bàn giao cho hải quân vào ngày 28-5-2014", ông Firmansyah nói và cho biết thêm rằng chiếc tàu KCR thứ ba sẽ được hoàn thành trong tháng 9 tới.

Hải quân Indonesia đã đặt mua 3 chiếc tàu KCR-60, trị giá 32,1 triệu USD. Chúng đã bắt đầu được khởi đóng từ năm 2012 và dự kiến sẽ được hoàn thành trong nửa cuối năm 2014. Tàu KCR-60 được trang bị nhiều loại vũ khí như: 1 pháo hạm Bofors 57mm, 2 pháo 20mm, 2 tên lửa diệt hạm C-705 của Trung Quốc.