Hai công nhân thi công dự án cao tốc Hoài Nhơn- Quy Nhơn tử vong do đất vùi lấp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nguyên nhân ban đầu khiến 2 công nhân thi công đào hố móng băng qua đường cao tốc để di dời đường điện phục vụ công tác GPMB dự án cao tốc Hoài Nhơn- Quy Nhơn được xác định là do khi thi công hoàn thiện hố móng thì đất trên thành hố bị sụt đã vùi lấp 2 công nhân.

Theo thông tin xác nhận từ cơ quan chức năng, vào lúc 15h ngày 8/11/2023, tại Km34+400 (dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn), Ban QLDA đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (chủ đầu tư) và nhà thầu Công ty TNHH Thuận Hưng tổ chức thi công đào hố móng băng qua đường cao tốc để di dời đường điện phục vụ công tác GPMB dự án cao tốc này thì xảy ra vụ tai nạn lao động làm 2 người chết.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do khi thi công hoàn thiện hố móng thì đất trên thành hố bị sụt đã vùi lấp 2 công nhân. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo địa phương, CAH Phù Mỹ và nhà thầu Công ty TNHH Thuận Hưng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, giải quyết sự việc và lo hậu sự cho các công nhân bị nạn.

Thi công cao tốc Hoài Nhơn- Quy Nhơn

Thi công cao tốc Hoài Nhơn- Quy Nhơn

Được biết, dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 12.400 tỷ đồng. Bộ GTVT giao Ban QLDA 85 làm chủ đầu tư dự án. Trong đó, hạng mục giải phóng mặt bằng được tách thành dự án riêng do tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư.

Giai đoạn hoàn chỉnh, cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn có vận tốc thiết kế 120 km/h, quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,25m. Giai đoạn phân kỳ, cao tốc được đầu tư với quy mô 4 làn xe hạn chế, bề rộng nền đường 17 m. Dự án sẽ thực hiện dự kiến 34 tháng, kế hoạch hoàn thành vào cuối năm 2025.

Vào sáng 8/11, hai công nhân thi công đường gom dân sinh dự án cao tốc Diễn Châu- Bãi Vọt cũng đã gặp tai nạn lao động, hộp cống dân sinh bị sập khiến 2 công nhân này tử vong.