Ukraine bất ngờ pháo kích dữ dội vào phe ly khai ngay từ đầu giờ sáng nay, các vùng ngoại ô của thủ đô Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã hứng chịu các đợt pháo kích này.
Các nhân chứng địa phương cho biết, quân đội Ukraine đã sử dụng nhiều loại pháo khác nhau và tấn công từ nhiều hướng vào vùng Donetsk.
Một nhân chứng địa phương cho biết: "Các cuộc tấn công chủ yếu rơi vào phía bắc của Donetsk, và bắt đầu từ 07h48 sáng, vùng ngoại ô Donetsk cũng bị tấn công dữ dội".
Cũng có thông tin cho biết cả máy bay không người lái cũng tham gia đợt tấn công cùng với lực lượng pháo binh.
Hiện đại diện của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng chưa lên tiếng về mức độ thương vong trong cuộc tấn công của quân đội Ukraine.
Chưa rõ mục đích của việc bất ngờ tổ chức pháo kích quy mô lớn vào Donetsk giữa thời điểm nhạy cảm, khi mà căng thẳng giữa Ukraine, phương Tây và Nga đang leo thang.
Các máy bay do thám Mỹ được cho là đã chỉ điểm các vị trí của lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraine cho Kiev.
Miền Đông Ukraine tiếp giáp Nga, trong bối cảnh chính phủ Ukraine ngày càng thân phương Tây, điều này gây lo ngại đặc biệt cho Moscow, vì vậy có một vùng đệm (miền Đông Ukraine) thân Nga, hoặc ít nhất trung lập sẽ giúp Nga an tâm hơn về vấn đề an ninh lâu dài.
Mặt khác việc chính quyền Kiev dồn lực tấn công miền Đông có thể gây ra rắc rối cho Nga khi người dân tại khu vực xung đột sẽ tìm cách chạy sang biên giới Nga tị nạn.
Chính vì thế, việc bảo đảm khu vực miền Đông Ukraine duy trì thế cầm cự với Kiev sẽ là ưu tiên của Nga.
Xung đột tại miền Đông Ukraine vẫn chưa thấy có dấu hiệu hòa bình, dù hai bên đã nhiều lần đàm phán để ký lệnh ngừng bắn.
Hai bên liên tục tố cao nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, lệnh ngừng bắn mới nhất có hiệu lực kể từ 27/7/2020.
Tính tới thời điểm hiện tại, khoảng 14.000 người đã thiệt mạng và 35.000 người khác bị thương trong cuộc xung đột ở Donbass, khu vực miền Đông của Ukraine.
Cuộc đối đầu ở khu vực Donbass bắt đầu từ tháng 4/ 2014, sau khi lực lượng chính phủ phát động tấn công nhằm giành lại quyền kiểm soát tại các thành phố và thị trấn bị các nhóm vũ trang thân Nga tuyên bố độc lập
Phía Kiev cũng nhiều lần tố cáo Nga đứng đằng sau lực lượng dân quân miền Đông để huấn luyện và cung cấp vũ khí cho họ.
Sau nhiều lần phủ nhận, tuy nhiên mới đây Nga đã thừa nhận họ giúp cho lực lượng ly khai miền Đông Ukraine.
Họ lý giải rằng việc trợ giúp đó nhằm mục đích nhân đạo. Và tố cáo quân đội Ukraine gây ra các thảm họa nhân đạo cho dân thường tại miền Đông Ukraine.
Một số nhà phân tích cho rằng, nếu lực lượng dân quân miền Đông Ukraine không có Nga hậu thuẫn, quân đội chính phủ Ukraine chỉ cần 72 tiếng để giải phóng hoàn toàn khu vực đang đòi ly khai này.
Nga hiện đã điều một lượng rất lớn binh sĩ và khí tài tới khu vực gần biên giới Ukraine, theo tình báo phương Tây cho biết con số này là trên 120.000 quân cùng hàng chục ngàn khí tài hạng nặng.
Họ cáo buộc Nga đang toan tính mở cuộc tấn công vào Ukraine, đáp lại Moscow phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng việc điều quân nhằm mục đích phòng vệ.
Phía Nga ra điều kiện cho việc giảm căng thẳng là việc NATO vĩnh viễn không được kết nạp Ukraine. Moscow cũng không đồng ý cho các nước thuộc Liên Xô cũ cũng như các nước tiếp giáp Nga gia nhập NATO.
Moscow lo ngại rằng các nước giáp Nga gia nhập NATO sẽ tạo ra mối đe dọa an ninh cho nước này.
Phía Mỹ và NATO bác bỏ điều kiện này, cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga về Ukraine đã thất bại, một số quốc gia châu Âu cho rằng đòi hỏi của Nga không được gia nhập NATO là vô lý, việc họ muốn gia nhập tổ chức nào là quyền và lợi ích của chính quốc gia họ, không bên nào được phép ngăn cấm và can thiệp.
Phía Nga vẫn cứng rắn cho biết, họ không muốn xung đột với bất cứ ai kể cả Ukraine, tuy nhiên sẽ có động thái cứng rắn nếu lợi ích của mình bị đe dọa.