Giữa căng thẳng Ukraine, NATO muốn đối thoại với Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thư ký NATO quyết định triệu tập cuộc họp Hội đồng Nga-NATO vào ngày 12-1-2022, báo DPA của Đức dẫn lời 1 quan chức giấu tên hôm 25-12-2021 cho biết.
Tổng thư ký NATO quyết định triệu tập cuộc họp Hội đồng Nga-NATO vào ngày 12-1-2022

Tổng thư ký NATO quyết định triệu tập cuộc họp Hội đồng Nga-NATO vào ngày 12-1-2022

Theo tờ báo này, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã liên hệ với Nga về việc tổ chức cuộc họp nêu trên, nhưng hiện chưa rõ liệu Nga có đồng ý hay không. Nếu sự kiện này diễn ra, đây sẽ là lần đầu tiên trong 2 năm cuộc họp này được tổ chức.

Thông tin về việc Tổng thư ký NATO quyết định triệu tập cuộc họp Hội đồng Nga-NATO được đưa ra 1 ngày sau khi bà Maria Zakharova, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, nói rằng, nước này sẵn sàng “đối thoại trực tiếp” với NATO. Bà Zakharova xác nhận, Matxcơva đã nhận được đề nghị của NATO về cuộc họp Hội đồng Nga-NATO để thảo luận về những căng thẳng xung quanh Ukraine.

Nga mong muốn NATO ký kết hiệp ước cấm tổ chức này mở rộng thêm về phía Đông, qua đó sẽ ngăn chặn một cách hiệu quả nguyện vọng tham gia NATO của Ukraine.

Nga đã nhiều lần tuyên bố, nước này coi cơ sở hạ tầng quân sự của phương Tây dọc theo biên giới Nga là 1 mối đe dọa. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã bác bỏ yêu cầu của Nga, cho rằng Ukraine có “quyền lựa chọn con đường của riêng mình”.

NATO vẫn duy trì điều mà liên minh quân sự này gọi là “chính sách mở cửa”, nghĩa là bất kỳ quốc gia nào cũng có thể tham gia nếu đáp ứng các tiêu chí nhất định. Đồng thời, Tổng thư ký Stoltenberg cho biết NATO sẵn sàng đối thoại với Nga.

“Chúng tôi vẫn sẵn sàng cho cuộc đối thoại có ý nghĩa với Nga. Và tôi dự định sẽ triệu tập cuộc họp Hội đồng Nga-NATO càng sớm càng tốt vào năm mới”, ông Stoltenberg nói trong tuần này.

Căng thẳng âm ỉ kéo dài hàng thập kỷ xung quanh sự mở rộng của NATO đã gia tăng trong những tháng gần đây, khi các quan chức và truyền thông phương Tây liên tục cáo buộc Nga đang chuẩn bị cho khả năng tấn công Ukraine. Tuy nhiên, Nga đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc này.