Bộ trưởng Quốc phòng Đức: Nga không thể 'sai khiến' NATO

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nga không thể “sai khiến” NATO về vấn đề an ninh khu vực, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht nêu rõ ngày 19-12-2021.
Nga không thể “sai khiến” NATO về vấn đề an ninh khu vực, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht nêu rõ

Nga không thể “sai khiến” NATO về vấn đề an ninh khu vực, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht nêu rõ

Tuyên bố trên của Bộ trưởng Quốc phòng Đức được đưa ra khi bà có chuyến thăm binh sĩ Đức đồn trú tại Litva, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây đang leo thang liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Hôm 17-12, Nga đã đưa ra những đề xuất với một loạt yêu cầu liên quan đến vấn đề an ninh, trong đó yêu cầu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cam kết “tự kiềm chế không mở rộng về phía Đông, bao gồm kết nạp Ukraine và các nước khác”…

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói rằng, NATO sẽ thảo luận về các đề xuất an ninh của Nga nhưng không để Matxcơva “sai khiến” liên minh này về vấn đề an ninh khu vực.

“Chúng ta cần giải quyết những căng thẳng hiện tại trên bình diện ngoại giao nhưng cũng bằng cách đưa ra biện pháp răn đe đáng tin cậy”, bà Lambrecht nói với các phóng viên ở Rukla (Litva) trong lần đầu tiên tới thăm binh sĩ Đức ở nước ngoài.

“Chúng ta sẽ thảo luận về các đề xuất của Nga... Nhưng điều đó không phải là Nga có thể sai khiến các đối tác NATO về quan điểm của họ”, Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết thêm.

Căng thẳng giữa Nga và NATO tăng cao trong những tuần gần đây, khi giới chức phương Tây cho rằng Matxcơva đang tăng cường lực lượng và khí tài quân sự để có thể tấn công Ukraine. Tuy nhiên, Nga đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ cáo buộc trên.