Giao tranh dữ dội ở Sudan, ít nhất 25 người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo Hiệp hội bác sĩ Sudan, ít nhất 25 người được cho là đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ ngày 15-4 giữa quân đội Sudan và Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) - nhóm bán quân sự đầy quyền lực ở quốc gia Bắc Phi này.

Các lực lượng vũ trang Sudan nói chung trung thành với Abdulfatah al-Burhan, người lãnh đạo trên thực tế hiện tại của Sudan, trong khi RSF là lực lượng dân quân theo cựu lãnh chúa Mohamed Hamdan Dagalo, còn được biết đến với cái tên Hemedti.

Cuộc tranh giành quyền lực bắt nguồn từ những năm trước cuộc đảo chính năm 2019 lật đổ Tổng thống Sudan Omar al-Bashir.

Trong nhiều tháng nay, căng thẳng giữa lực lượng quân đội và RSF đã leo thang, khiến các đảng phái chính trị ở nước này chưa thể ký kết một thỏa thuận được quốc tế ủng hộ nhằm nối lại quá trình chuyển tiếp chính phủ trong nước.

Những căng thẳng hiện tại giữa lực lượng quân đội và RSF bắt nguồn từ việc hai bên bất đồng về cách sáp nhập RSF vào lực lượng quân đội và đơn vị nào sẽ phụ trách giám sát quá trình này. Việc sáp nhập 2 lực lượng này là điều kiện quan trọng trong thỏa thuận chuyển tiếp chính phủ chưa được ký kết tại Sudan.

Do đó, cuộc đụng độ dữ dội giữa 2 lực lượng này có nguy cơ gây mất ổn định không chỉ Sudan mà phần lớn khu vực, cũng như làm trầm trọng thêm cuộc tranh giành ảnh hưởng liên quan đến các cường quốc vùng Vịnh cũng như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Nga.

Khói bốc lên sau các cuộc giao tranh ở Khartoum, Sudan, ngày 15-4-2023

Khói bốc lên sau các cuộc giao tranh ở Khartoum, Sudan, ngày 15-4-2023

Ngày 15-4, Tư lệnh quân đội Sudan, Tướng Abdel Fattah Al-Burhan, xác nhận quân đội đang kiểm soát Phủ Tổng thống, trụ sở quân đội và sân bay, sau khi đụng độ nổ ra.

Trước đó cùng ngày, RSF tuyên bố đã “kiểm soát hoàn toàn” một số khu vực trọng yếu tại Thủ đô Khartoum, trong đó có Phủ Tổng thống, sau khi xảy ra giao tranh với quân đội Sudan.

RSF cáo buộc lực lượng quân đội đã tấn công vào một số cơ sở của lực lượng này ở phía Nam Khartoum. Trong khi đó, quân đội Sudan cho biết RSF đã tấn công lực lượng này ở một số địa điểm. Hãng tin Reuters (Anh) dẫn các nguồn tin tại hiện trường cho biết đấu súng dữ dội đã xảy ra ở nhiều nơi trên cả nước, làm dấy lên lo ngại bùng nổ xung đột trên diện rộng. Theo hãng tin Reuters, quân đội Sudan đã huy động chiến đấu cơ tham gia chiến dịch tấn công lực lượng RSF.

CNN trích dẫn thông tin từ Hiệp hội bác sĩ Sudan ngày 15-4 cho hay, trong số 25 nạn nhân nhân thiệt mạng có 2 người ở sân bay Khartoum, 4 người ở thành phố lân cận Omdurman, 8 người ở thành phố Nyala, 6 người ở thành phố El Obeid và 5 người ở thành phố El Fasher. Ngoài 25 người thiệt mạng, 183 người khác cũng bị thương.

Vào tối 15-4, Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông António Guterres, đã kêu gọi chấm dứt bạo lực ngay lập tức tại Sudan. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc cho biết, ông Guterres đã trao đổi với các nhà lãnh đạo của quân đội Sudan và lực lượng bán quân sự RSF, Tổng thống Ai Cập và Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi.

Liên minh châu Phi nói rằng “mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát một cách nguy hiểm” và kêu gọi chấm dứt ngay các hành động thù địch.

Đại sứ Mỹ tại Sudan John Godfrey cũng cho rằng căng thẳng leo thang giữa các lực lượng vũ trang tại Sudan nếu trở thành xung đột trực diện sẽ rất nguy hiểm, đồng thời kêu gọi ban lãnh đạo đất nước nhanh chóng tìm cách chấm dứt giao tranh. Ông Godfrey cũng cho biết các nhân viên ngoại giao Mỹ đang được đảm bảo an toàn.