Gian nan phòng chống tội phạm có yếu tố nước ngoài

(ANTĐ) - Hiện nay, số lượng người nước ngoài vào Việt Nam ngày càng tăng và tội phạm có yếu tố nước ngoài cũng gia tăng, tập trung chủ yếu ở các địa bàn thành phố. Từ tháng 12-2008 đến tháng 10-2009, toàn thành phố Hà Nội đã phát hiện 117 vụ tội phạm có yếu tố nước ngoài, tăng 52 vụ (89%) so với cùng kỳ năm trước…

Gian nan phòng chống tội phạm có yếu tố nước ngoài

(ANTĐ) - Hiện nay, số lượng người nước ngoài vào Việt Nam ngày càng tăng và tội phạm có yếu tố nước ngoài cũng gia tăng, tập trung chủ yếu ở các địa bàn thành phố. Từ tháng 12-2008 đến tháng 10-2009, toàn thành phố Hà Nội đã phát hiện 117 vụ tội phạm có yếu tố nước ngoài, tăng 52 vụ (89%) so với cùng kỳ năm trước…

Dụng cụ, phương tiện làm thủng lốp xe ôtô của tội phạm người nước ngoài
Dụng cụ, phương tiện làm thủng lốp xe ôtô của tội phạm người nước ngoài

Kỳ 1: Phạm tội nơi xứ người

Tráo tiền, rút lõi

Qua các vụ phát hiện người nước ngoài gây án trên địa bàn thành phố cho thấy, tội phạm người nước ngoài vào Việt Nam thông thường qua con đường du lịch; chủ yếu hoạt động trộm cắp, lừa đảo bằng phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi như vào các cửa hàng giả vờ mua hàng hoá có giá trị thấp; trả tiền có mệnh giá lớn, ngoại tệ hoặc tới các ngân hàng đổi tiền rồi yêu cầu trả lại tiền nhằm tạo sơ hở, mất cảnh giác của nhân viên để rút lõi lấy cắp tiền. Mục tiêu gây án được các đối tượng “nhắm” vào là các ngân hàng, quầy thu đổi ngoại tệ, các cửa hàng kinh doanh…

Vụ việc xảy ra tại một số ngân hàng dưới đây là những ví dụ cụ thể. Một vị khách nước ngoài đến một mgân hàng ở quận Đống Đa đề nghị đổi 35 triệu đồng tiền Việt Nam từ mệnh giá 200.000 đồng sang mệnh giá 500.000 đồng. Sau khi giao dịch viên của Ngân hàng đổi tiền xong, khách lại yêu cầu đổi sang tiền đô la Hồng Kông. Giao dịch viên từ chối bởi theo qui định, ngân hàng không được bán ngoại tệ cho cá nhân. Do vậy, khách đã lấy lại số tiền 35 triệu đồng mệnh giá 200.000 đồng của mình, trả lại tập tiền mệnh giá 500.000 đồng cho ngân hàng. Khi khách đi khỏi, giao dịch viên mới kiểm đếm số tiền khách trả lại, phát hiện thấy thiếu 13 triệu đồng.

12 ngày sau, vị khách nước ngoài trên tiếp tục quay lại ngân hàng, đề nghị đổi tiền từ mệnh giá 500.000 đồng sang mệnh giá 200.000 đồng, nhân viên ngân hàng phát hiện, giữ lại và báo cơ quan công an. Phòng Bảo vệ An ninh kinh tế - CATP Hà Nội đã tiến hành lập biên bản sự việc, xác định đối tượng tên là Điền Khai Long (SN 1966), quốc tịch Trung Quốc. Qua đấu tranh, Điền Khai Long thừa nhận đã rút lõi 13 triệu đồng của ngân hàng trên. Mở rộng vụ án, Phòng Bảo vệ An ninh kinh tế còn làm rõ, trước đó Điền Khai Long cũng dùng thủ đoạn đổi tiền, rút lõi 16,5 triệu đồng tại một ngân hàng ở quận Thanh Xuân…

Một vụ mất cắp tiền tương tự cũng xảy ra tại quầy ngoại tệ của một ngân hàng đóng trụ sở ở quận Hoàn Kiếm. 2 đối tượng người nước ngoài (1 nam da ngăm đen, dáng người châu Âu; 1 nữ béo đậm, dáng người châu Á) đến ngân hàng này đổi 100USD ra tiền Việt Nam và tiền ngoại tệ lẻ.

Quá trình đổi tiền, 2 đối tượng luôn yêu cầu nhân viên ngân hàng lúc thì đổi sang tiền Việt Nam, lúc thì đổi sang tiền USD lẻ, lúc đổi tờ cũ lấy tờ mới. Khi 2 đối tượng ra khỏi ngân hàng, nhân viên giao dịch kiểm tra thấy mất 2.600USD đã đuổi theo, nhưng 2 đối tượng đã lên xe taxi đi mất…

Ngoài thủ đoạn tráo, rút lõi tiền, tội phạm người nước ngoài còn hoạt động lừa đảo với thủ đoạn cờ bạc bịp hoặc lợi dụng danh nghĩa văn phòng đại diện, làm giấy tờ giả để chiếm đoạt tài sản. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH-CATP đã làm rõ một nhóm gồm 3 đối tượng người Philippines lừa một du khách người Pháp; bắt một đối tượng  người Hồng Kông (Trung Quốc) lấy tiền của một công ty nước ngoài có văn phòng đại diện tại Việt Nam….

Gây án trên đường

Một phương thức, thủ đoạn táo tợn khác được tội phạm người nước ngoài sử dụng, hoạt động gây án trên địa bàn thành phố là phục sẵn ở các ngân hàng, theo dõi những người đến giao dịch rút tiền với số lượng lớn rồi bám theo, tìm cơ hội chiếm đoạt. CAQ Hoàn Kiếm phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP đã phát hiện một nhóm đối tượng nghi vấn, gồm 5 tên có quốc tịch Indonesia, thuê phòng ngủ tại các khách sạn Hà Nội.

Một số đối tượng người nước ngoài phạm tội bị Công an Hà Nội phát hiện, xử lý
Một số đối tượng người nước ngoài phạm tội bị Công an Hà Nội phát hiện, xử lý Một số đối tượng người nước ngoài phạm tội bị Công an Hà Nội phát hiện, xử lý
Một số đối tượng người nước ngoài phạm tội bị Công an Hà Nội phát hiện, xử lý

Hàng ngày, số đối tượng trên thuê xe máy đi lòng vòng qua các phố ở Hà Nội, thấy ngân hàng nào có nhiều người giao dịch thì một tên vào trong ngân hàng theo dõi. Phát hiện khách rút nhiều tiền và mang ra xe ôtô, tên này gọi điện thoại thông báo cho đồng bọn đang phục sẵn bên ngoài bám theo. Khi xe ôtô chở tiền dừng đèn đỏ, ổ nhóm trên đi xe máy áp sát và đối tượng ngồi sau giả vờ bị rơi chiếc dép tông có cắm đinh sắt ở đầu mũi dép (đinh tự chế mài nhọn đầu) vào lốp sau để làm thủng lốp xe khi ôtô lăn bánh qua. Các đối tượng tiếp tục bám theo, đợi khi xe dừng lại để thay lốp sẽ tìm cơ hội trộm cắp.

Sau nhiều ngày giám sát chặt chẽ di biến động của nhóm đối tượng trên, các trinh sát phát hiện ổ nhóm này bám theo một xe ôtô chở khách vừa rút tiền từ một ngân hàng trên đường Láng Hạ. Tuy nhiên, do xe ôtô dừng lại trước cửa CAP Trung Liệt, quận Đống Đa để kiểm tra và trên xe ôtô vẫn có người nên số đối tượng trên không thực hiện được hành vi phạm tội.

Ngay sau đó, các trinh sát đã mời số đối tượng này về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan công an, 5 đối tượng khai nhận đều không có công ăn việc làm ổn định ở Indonesia, đã bàn nhau nhập cảnh vào Việt Nam để hoạt động trộm cắp. Chúng thú nhận đã bám theo chiếc ôtô chở khách rút tiền ở ngân hàng trên đường Láng Hạ, dùng đinh tự chế làm thủng lốp xe ôtô, nhưng không dám gây án vì sợ bị phát hiện. Một trong số 5 đối tượng này còn khai nhận, trước đó đã cùng với một đối tượng khác (cũng mang quốc tịch Indonesia) dùng thủ đoạn trên, lấy cắp được 340 triệu đồng trên xe ôtô chở 3 phụ nữ đi rút tiền tại một ngân hàng tại Hà Nội…

Vụ việc đã được cơ quan CSĐT - CATP báo cáo đến cơ quan chức năng để làm thủ tục cấm nhập cảnh Việt Nam đối với số đối tượng gây án.                  

(Còn nữa)

Lê Vỹ