Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ tới Trung Đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo một quan chức Mỹ, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), ông Bill Burns đang tới một số quốc gia ở Trung Đông để gặp gỡ “nhiều đối tác tình báo và lãnh đạo các nước”.
Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), ông Bill Burns

Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), ông Bill Burns

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Mỹ tìm cách ngăn chặn cuộc xung đột Israel – Hamas lan rộng hơn trong khu vực và các cuộc đàm phán về con tin bị giam giữ tại Gaza vẫn tiếp tục.

Trong chuyến đi này, ông Burns sẽ thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm, bao gồm tình hình ở Gaza, hỗ trợ đàm phán con tin và cam kết của Mỹ trong việc tiếp tục ngăn chặn xung đột giữa Israel và Hamas lan rộng.

“Giám đốc CIA sẽ củng cố cam kết của chúng tôi về hợp tác tình báo, đặc biệt là trong các lĩnh vực như chống khủng bố và an ninh”, theo một tuyên bố từ quan chức Mỹ này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có chuyến thăm không báo trước tới Iraq hôm 5-11. Đây là điểm dừng chân quan trọng của ông trong chuyến công du tới khu vực.

Ông Blinken đã gặp Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani ở Baghdad trong hơn 1 giờ. Ngoại trưởng Mỹ cũng đến thăm Đại sứ quán nước này tại Iraq, nơi ông nhận được báo cáo an ninh về mối đe dọa đối với các cơ sở của Mỹ.

Trước khi đến Iraq, ông Blinken đã tới Israel, Jordan, Bờ Tây và Cộng hòa Cyprus. Từ Iraq, Ngoại trưởng Mỹ tới Thổ Nhĩ Kỳ và gặp các quan chức nước này vào sáng 6-11 để thảo luận về cuộc chiến Israel-Hamas. Đây là điểm dừng chân cuối cùng của ông Binken trong khu vực trước khi tới châu Á.