Trào lưu "sao" Việt "nhảy" sang sản xuất phim

ANTĐ - Sau nhiều năm đi hát, không ít “ngôi sao” ca nhạc đã mạnh tay chi tới hàng chục tỷ đồng để chuyển sang làm nhà sản xuất phim. Trong số đó, có người đã được xếp vào hàng “lỗi thời” với sân khấu ca nhạc, lại cũng có người vẫn đang “đắt sô” song các bộ phim mà họ đầu tư sản xuất đều có điểm chung là không có sức nặng về mặt nghệ thuật mà chỉ làng nhàng mua vui để bán vé ngoài rạp chiếu.
 Trào lưu "sao" Việt  "nhảy" sang sản xuất phim ảnh 1

Ngô Thanh Vân trong bộ phim điện ảnh đầu tay “Ngày nảy ngày nay” dù thắng về doanh thu nhưng không để lại dấu ấn nghệ thuật 

Làm phim không phải để PR

Gần đây nhất, ca sĩ Thủy Tiên khiến mọi người bất ngờ với việc giới thiệu dự án phim điện ảnh đầu tay mà cô đứng ra đầu tư và làm nhà sản xuất. Nữ ca sĩ tiết lộ sở dĩ cô “nhảy” sang làm phim cũng bởi có sở thích xem phim và mong muốn có thể tự mình sản xuất “đứa con tinh thần” đầu tay. Tuy nhiên vì giữ kẽ nên chỉ khi phim tiến hành tuyển diễn viên, ý định làm phim của Thủy Tiên mới được công bố rộng rãi.

Dù vậy, Thủy Tiên khẳng định công việc của mình là ca sĩ nên vẫn phải đi hát là chính, còn quyết định làm phim lần này là một dự án kinh doanh  chứ không phải là hứng thú nhất thời hay để PR cho tên tuổi thêm “nóng”. Điều này xem ra đúng bởi trong showbiz Việt, Thủy Tiên được xem là một trong những nghệ sĩ có đầu óc kinh doanh.

Cô cũng từng thừa nhận các “show” diễn dù được khán giả quan tâm cũng không mang lại thu nhập cho ca sĩ, mà nguồn thu chủ yếu đến từ những lần tham gia các sự kiện. Vì thế cô sẽ không bỏ ra một món tiền lớn chỉ để thỏa mãn sở thích nào đó. 

Việc Thủy Tiên lấn sân sang môn nghệ thuật thứ bảy cũng không có gì quá bất ngờ, bởi cô được xem là một trong những người viết nhạc phim “ăn khách” nhất hiện nay và cũng từng thử tài làm diễn viên với việc tham gia đóng trong bộ phim truyền hình “Ngôi nhà hạnh phúc”. Có điều, đứng chân ở vai trò nhà sản xuất không đơn giản như khi viết một bản nhạc hay đảm nhận một vai diễn, nhất là khi chi phí mà Thủy Tiên tự bỏ tiền túi ra để thực hiện bộ phim điện ảnh đầu tay lên tới cả chục tỷ đồng.

Hơn ai hết, Thủy Tiên hiểu rất rõ điều này, vì vậy mà cô tuyên bố đã có kế hoạch ứng phó để tránh trường hợp  rủi ro xảy ra, tức là làm phim mà bị lỗ. Đặc biệt, Thủy Tiên cũng khôn khéo với việc tiết lộ cô sẽ không đảm nhận vai chính trong phim vì cảm thấy không phù hợp. Theo một số nguồn tin thì vai diễn quan trọng này đã được “nhắm” cho một gương mặt còn “hot” hơn cả Thủy Tiên và đương nhiên điều này không nằm ngoài mục đích nhân lên sự tò mò để kéo người xem đến rạp. 

 Trào lưu "sao" Việt  "nhảy" sang sản xuất phim ảnh 2

Thủy Tiên mời đạo diễn Hà Sơn “chung lưng đấu cật” làm phim với mình

Chỉ để mua vui, thiếu sức nặng nghệ thuật

Nếu nói làm phim để hâm nóng tên tuổi đã “nguội” thì có lẽ sẽ chẳng “ngôi sao” nào trong làng nhạc Việt đủ dũng cảm để bỏ hàng chục tỷ đồng ra làm việc đó. Còn nếu như làm phim vì đam mê nghệ thuật và muốn tạo ra một tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao thì hẳn những bộ phim được làm ra theo cách này sẽ không bị xếp vào hàng phim giải trí mang yếu tố thương mại đơn thuần.

Minh chứng là sau nhiều năm lấn sân sang phim ảnh, Ngô Thanh Vân mới dám đầu tư sản xuất bộ phim điện ảnh đầu tay “Ngày nảy ngày nay” với kinh phí 12 tỷ đồng. Phim thuộc thể loại hài xuyên không, ra rạp vào dịp Tết và đem về cho Ngô Thanh Vân doanh thu gấp 3 lần kinh phí đầu tư sản xuất.

Tuy nhiên, đứa con tinh thần đầu tiên của nữ ca sĩ từng làm khuynh đảo làng nhạc trẻ một thời vẫn chỉ dừng lại ở việc mua tiếng cười của khán giả và bán vé ngoài rạp chiếu chứ không để lại bất cứ dấu ấn nghệ thuật nào trong làng phim Việt. Vì thế mà chỉ một thời gian ngắn sau khi ra rạp, “Ngày nảy ngày nay” được phát sóng trên một kênh  truyền hình rồi chìm vào quên lãng.

Cũng như vậy, bộ phim “Hiệp sĩ mù” của Đàm Vĩnh Hưng dù được đầu tư 18 tỷ đồng – số tiền mà anh tiết lộ là “tiền dưỡng già” đem ra làm phim, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đẹp mắt chứ chưa làm thỏa lòng người xem. Bù lại, doanh thu mà bộ phim này mang lại cho Đàm Vĩnh Hưng được chia sẻ là đủ để nam ca sĩ này làm tiếp thêm 2 bộ phim nữa, tức là phải lên tới vài chục tỷ đồng. 

Chọn đạo diễn giỏi, diễn viên  “hot” và tự mình tham gia đóng vai chính hoặc góp một vai nhỏ trong phim là công thức chung của các ngôi sao trong làng nhạc Việt khi “nhảy” sang làm nhà sản xuất phim. Một loạt các phim sắp bấm máy như: “Thà rằng như thế” của Ưng Hoàng Phúc, hay “Lật mặt 2” của Lý Hải đều áp dụng công thức này.

Tất nhiên, ai cũng tuyên bố làm phim vì đam mê điện ảnh chứ ít người dám thừa nhận làm phim để kinh doanh như Thủy Tiên, song rõ ràng khi đã hay sắp đi qua thời kỳ hoàng kim, việc đi hát không còn đem lại nguồn thu nhập khổng lồ như trước thì việc “nhảy” sang sản xuất phim không chỉ là trào lưu, mà còn là cách để hâm nóng sự quan tâm của công chúng và kiếm tiền, nhất là giữa thời buổi phim giải trí đang thịnh hành, việc truyền thông lại dễ dàng và không ít khán giả chấp nhận đến rạp chỉ để cười rồi về như hiện nay.