Gần 10.000 người đăng ký hiến tạng trong 2 tuần, tăng nhanh kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chỉ sau 2 tuần phát động chương trình “Đăng ký hiến tặng mô, tạng”, sự kiện mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp đăng ký hiến tạng, số lượng người đăng ký hiến tạng tăng thêm gần 10.000 người…
Nhiều người bệnh hiểm nghèo được cứu sống từ nguồn tạng hiến

Nhiều người bệnh hiểm nghèo được cứu sống từ nguồn tạng hiến

Trong khoảng 10 năm, Việt Nam có 86.000 người đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời. Từ lễ phát động đăng ký hiến tạng diễn ra ngày 19/5, đặc biệt sau khi Thủ tướng trực tiếp đăng ký hiến tạng, số lượng người đăng ký tăng rất nhanh.

PGS.TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (gọi tắt là Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia) cho biết, số người đăng ký hiến tạng đã tăng kỷ lục trong 2 tuần qua.

Cụ thể, trong khoảng 10 năm qua, Việt Nam có 86.000 người đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời. Thế nhưng chỉ sau 2 tuần, từ lễ phát động Chương trình “Đăng ký hiến tặng mô, tạng – Cho đi là còn mãi”diễn ra ngày 19-5, sự kiện mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và trực tiếp đăng ký hiến tạng, số lượng người đăng ký tăng thêm gần 10.000 người.

Ngoài ra, nhiều cơ sở y tế như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các bệnh viện tại Quảng Ninh… đã tổ chức vận động cán bộ, nhân viên y tế đăng ký hiến mô, tạng, nhưng chưa cập nhật thông tin.

PGS.TS Đồng Văn Hệ cho biết, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia ước tính tại Việt Nam có 500-600 bệnh viện có nguồn chết não "tiềm năng", trong tổng số khoảng 1.500 bệnh viện trên toàn quốc. Nếu mở rộng được mô hình mạng lưới vận động, trong 5-7 năm chúng ta sẽ có nguồn hiến tạng từ người cho chết não tương đương Hàn Quốc.