Đường phố Hà Nội rộn ràng trước đêm Giáng sinh

ANTĐ - Không khí Giáng sinh tràn ngập trên khắp các con phố, trong những cửa hàng được trang hoàng rực rỡ và trên gương mặt tươi vui, hồ hởi của người dân, du khách. Tất cả đang háo hức chờ đón một mùa Giáng sinh và năm mới 2016 an lành, ấm áp.

Khu vực Nhà Thờ lớn, nơi sẽ diễn ra lễ mừng Chúa Giáng sinh vào tối mai (24-12) luôn có rất đông người dân Thủ đô, du khách và đặc biệt là các bạn trẻ
Trang hoàng trước ngày lễ lớn của những người theo Ki-tô giáo
Những cậu học sinh hào hứng chơi thể thao sau giờ tan học, ngay trước cổng Nhà Thờ lớn

Trên nhiều con phố của Thủ đô, không khí Giáng sinh tràn ngập
Cây thông và hình ông già Noel được trang trí tại trước sảnh các tòa nhà lớn
Một quán ăn Thái Lan trang trí cây thông và hình nộm ông già Noel trước cửa
Một cửa hàng bán quần áo thậm chí còn thuê hẳn người mặc đồ ông già Noel đứng trước cửa, tươi cười chào đón khách
Chuông và hộp quà là những miếng dán được nhiều cửa hàng sử dụng để trang trí
Nhân viên một quán giải khát với đồng phục đội mũ của ông già Noel, tươi cười với khách
Nhân dịp Giáng sinh, nhiều cửa hàng mở đợt khuyến mại để tăng doanh số
Bé gái thích thú khi được mẹ chụp hình cùng với ông già Noel
Những ngày này trên phố Hàng Mã luôn đông người qua lại, dạo chơi và mua sắm các đồ trang trí, đồ lưu niệm mùa Giáng sinh. Thú bông và các mặt hàng có hình ông già Noel được ưa chuộng
Các mặt hàng trang trí cũng rất hút khách
Bé gái vừa thử chiếc áo ông già Noel, vừa nũng nịu đòi bố mua thêm quà
Trong bộ đồ ông già Noel, chủ một cửa hàng trên phố Hàng Mã tất bật với túi quà trên tay. Ông cho biết mình mặc đồ ông già Noel đứng để thu hút khách, ngoài ra cửa hàng ông có sẵn dịch vụ gói và chuyển quà đến tận nhà và đích thân ông chủ - ông già Noel sẽ đi phát quà
Một ông già Noel "làm dáng" trước ống kính du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) túc trực điều tiết giao thông từ 6h đến 22h, phục vụ bà con kinh doanh, vui chơi dịp Lễ Giáng sinh

Bé gái không nỡ rời bước khi qua một cây thông Noel bắt mắt, có treo những túi quà

Những khuôn mặt tươi vui, háo hức chờ đón lễ Giáng sinh 2015

 Lễ Giáng Sinh (hay còn gọi là Noel, Christmas) là một ngày lễ kỷ niệm Chúa Giê-su sinh ra đời. Ngày lễ được cử hành chính thức vào 25-12 nhưng thường được mừng từ tối 24-12 bởi theo lịch Do Thái, thời điểm tính bắt đầu một ngày là lúc hoàng hôn chứ không phải nửa đêm. Lễ chính thức ngày 25-12 được gọi là "lễ chính ngày", còn lễ đêm 24-12 gọi là "lễ vọng" và thường thu hút nhiều người tham dự hơn. Đây là ngày lễ lớn nhất trong năm của những người theo đạo Ki-tô.